“Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước START mới ngay lập tức, càng sớm càng tốt trong năm nay, mà không có điều kiện tiên quyết gì, để sau này sẽ không ai có thể suy diễn lập trường của chúng tôi đi hai, ba hướng khác nhau được nữa. Tôi tuyên bố điều này một cách chính thức”, Tổng thống Nga khẳng định.

{keywords}
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III được phóng từ căn cứ Không quân Vandenberg ở California, Mỹ

Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (START) mới, yêu cầu Moscow và Washington cắt giảm số đầu phóng tên lửa hạt nhân chiến lược xuống còn một nửa, được ký kết vào tháng 4/2010. Thoả thuận này sẽ hết hạn vào tháng 2/2021, nhưng có một phương án gia hạn đến năm 2026.

Nga đã gửi đi tất cả các hồ sơ cần thiết để bắt đầu đàm phán về việc gia hạn hiệp ước, nhưng Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi trước đề xuất này. Moscow đang lo ngại rằng chính quyền của ông Trump đang muốn từ bỏ hiệp ước START mới, như họ đã làm với hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm Trung (INF). 

Anh Thư