“Rõ ràng, nếu Mỹ muốn đánh bại Nga thì chúng ta đang trên bờ vực của một cuộc xung đột quốc tế. Chúng tôi có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả hạt nhân”, TASS dẫn lời ông Medvedev viết Telegram hôm 22/2.

Một ngày trước, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ việc Nga tham gia Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân (New START).

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti

“Đây là quyết định khẩn cấp, điều không thể tránh khỏi mà tôi đã lưu ý vào năm ngoái”, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nêu rõ. Theo ông Medvedev, quyết định này được thúc đẩy bởi “cuộc chiến” do Mỹ và các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác tuyên bố với Nga.

Ông Medvedev cho hay: “Chúng tôi cũng sẽ quan sát phản ứng của các cường quốc hạt nhân khác - thành viên NATO: Pháp và Anh. Các lực lượng hạt nhân chiến lược của họ thường không được đưa vào danh sách kiểm soát đầu đạn hạt nhân trong quá trình chuẩn bị các thỏa thuận giữa Mỹ và Nga, nhưng đã đến lúc phải làm như vậy”.