Ảnh: RIA Novosti

Tuyên bố trên được ông Nikolai Korchunov, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (SPIEF) hôm nay (17/6). 

“Chúng tôi chào đón Trung Quốc - Ấn Độ ở Bắc Cực và sẵn sàng phát triển hợp tác”, nhà ngoại giao Nga nói. Theo ông, Hiệp hội Nghiên cứu Bắc Cực Nga - châu Á có trụ sở chính ở Yakutsk (Viễn Đông, Nga) đã được thành lập cho việc phát triển hợp tác ở khu vực này.

Nga lâu nay đã khuyến khích các quốc gia ngoài Bắc Cực, bao gồm Ấn Độ và Iran mở rộng sự hiện diện thương mại trong khu vực thông qua đầu tư vào các tuyến vận tải, dự án khí đốt tự nhiên, nhà máy điện và các dự án khác. Trung Quốc, quốc gia có tư cách quan sát viên trong Hội đồng Bắc Cực, cũng đang tăng cường hiện diện trong khu vực này.