Nguyễn Thanh Hải

Cập nhập tin tức Nguyễn Thanh Hải

Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi số, họp trực tuyến phòng chống Covid-19

Thái Nguyên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số và họp trực tuyến trong giải quyết công việc để phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Thái Nguyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tối 2/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh. 

Bí thư Thái Nguyên: Chủ động trong chuyển đổi số để tạo đột phá

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cần chủ động trong chuyển đổi số để tạo đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thái Nguyên thông qua Nghị quyết chuyển đổi số

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thái Nguyên có tân Chủ tịch tỉnh 43 tuổi

Lần đầu tiên, tỉnh Thái Nguyên có cả Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh đều thuộc thế hệ 7X. 

Viettel hỗ trợ Thái Nguyên xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh

Tập đoàn Viettel cam kết bố trí đủ nguồn nhân lực để hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên xây dựng Chính quyền số, đô thị thông minh trong giai đoạn 2021-2025.

Chuyển đổi số giúp Thái Nguyên hiện thực hóa những giấc mơ

“Chuyển đổi số sẽ là chìa khóa giúp Thái Nguyên thực hiện nhiều giấc mơ, giấc mơ này tiếp nối giấc mơ khác”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chia sẻ tại buổi làm việc chiều 12/11 với đoàn công tác của Bộ TT&TT.

Điều đặc biệt ở 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 vừa trúng cử

Trong 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy vừa được bầu tại Đại hội Đảng bộ các tỉnh có 5 người tái cử và là Ủy viên Trung ương khóa XII; 4 nữ Bí thư không là người địa phương.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải: Tôi sẽ toàn tâm, toàn ý với Thái Nguyên

Trao đổi với VietNamNet ngay sau khi tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải khẳng định “sẽ toàn tâm, toàn ý với tỉnh Thái Nguyên”.

Bà Nguyễn Thanh Hải tái cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải là một trong số cán bộ nữ được Trung ương điều động về địa phương hồi tháng 5, vừa được bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ mới.

Quốc hội chính thức miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hải

Với 443 phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đề nghị miễn nhiệm chức vụ ủy viên UB Thường vụ Quốc hội với bà Nguyễn Thanh Hải.

Sẽ phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử QG

Trong tuần này, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức ủy viên UB Thường vụ với bà Nguyễn Thanh Hải và bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội

UB Thường vụ QH vừa ban hành Nghị quyết 955 về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

15 bí thư tỉnh, thành được điều động, chuẩn y 15 tháng qua

Đến thời điểm này đã có 15 tỉnh, thành thay đổi nhân sự bí thư. Trong đó, có một ủy viên Bộ Chính trị, 8 ủy viên TƯ, 5 ủy viên dự khuyết. Mới nhất là Thái Bình, bí thư tỉnh này vừa được bầu hôm qua  (1/6).

Bà Nguyễn Thanh Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bộ Chính trị điều động, phân công bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc UB Thường vụ Quốc hội giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Dạy thêm, học thêm: Ngày càng biến tướng

Những hiện tượng tiêu cực trong giáo dục ngày càng xuất hiện nhiều biến tướng, tinh vi, tiếp tục gây bức xúc trong xã hội.

Rất cần luật biểu tình, tránh tự phát

ĐB Dương Trung Quốc cho rằng rất cần luật biểu tình để người dân có thể bày tỏ ở đúng nơi, đúng chỗ, đúng mức độ, tránh quá khích.

Giải quyết kiến nghị cử tri giúp bộ trưởng 'ghi điểm' tín nhiệm

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri góp phần xây dựng hình ảnh bộ trưởng khi QH lấy phiếu tín nhiệm.

Điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương: Hợp ý nguyện cử tri

Việc Bộ VHTT&DL điều chuyển ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là rất nhanh và hợp với ý nguyện của cử tri.