Tên lửa mang theo vệ tinh thử nghiệm của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

“Quan chức ba nước khẳng định bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều là bất hợp pháp và trái với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các đặc phái viên của 3 nước hối thúc Triều Tiên không phóng vệ tinh, đồng thời nhất trí 3 nước sẽ hợp tác chặt chẽ để đảm bảo sẽ có phản ứng “thống nhất, cứng rắn” từ cộng đồng quốc tế nếu Triều Tiên thực hiện vụ phóng.

Hãng tin Yonhap cho hay, Triều Tiên đã tuyên bố hoàn tất công tác chuẩn bị để lắp vệ tinh do thám quân sự đầu tiên lên một tên lửa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un mới đây đã tới thị sát một ủy ban không thường trực chịu trách nhiệm chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh do thám quân sự và thông qua “kế hoạch hành động trong tương lai” của ủy ban này.