Những kết quả nổi bật về phát triển kết cấu hạ tầng đã được nêu rõ trong Phụ lục đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, kèm trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

W-Phat trien ha tang.jpg
Nhiều công trình hạ tầng quan trọng quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp.

Báo cáo nêu rõ: Việc thực hiện đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đã được triển khai quyết liệt trong giai đoạn 2021-2025 và đạt được nhiều kết quả nổi bật. 

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có bước phát triển bứt phá, chất lượng được cải thiện, nhiều công trình hạ tầng quan trọng quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp, góp phần làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước và mở ra không gian phát triển mới. Nhiều công trình giao thông quan trọng, quy mô lớn được đầu tư, nâng cấp. 

Đến năm 2025, cả nước có hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, cơ bản hoàn thành đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và triển khai xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc trục ngang.

Hai cảng biển cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải và các luồng vào cảng lớn được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Một số công trình cảng hàng không quan trọng được hoàn thành; cảng hàng không quốc tế Long Thành được triển khai xây dựng giai đoạn 1. 

Cùng với đó, một số tuyến đường vành đai đã được triển khai xây dựng; một số tuyến đường sắt đô thị được đưa vào hoạt động tại hai đô thị lớn.

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các tuyến kết nối quốc tế, kết nối cảng biển cửa ngõ đang ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Hạ tầng cấp điện cũng được tập trung đầu tư: Nhiều công trình lớn (trên 1.000 MW) được hoàn thành; chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. Dự án đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) đã hoàn thành trong thời gian ngắn kỷ lục. 

Hạ tầng thuỷ lợi, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu được quan tâm đầu tư.

Hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng số tiếp tục được mở rộng, hiện đại hoá và phát triển mạnh. Quan điểm của Đảng và Chính phủ là đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số theo hướng hiện đại hoá và đi trước một bước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia được hình thành, từng bước tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Hạ tầng bưu chính từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, đặc biệt là của thương mại điện tử.

Ngoài ra, nhiều công trình hạ tầng cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế và các thiết chế văn hoá, thể thao... cũng được chú trọng đầu tư.