Anuga là hội chợ thương mại thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, quy tụ hàng chục nghìn nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối và các chuyên gia trong ngành từ khắp nơi trên thế giới. 

Anuga 2025 tiếp tục là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối đối tác toàn cầu. 

W-Anh tin 2 a.jpg
Hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam mang đến hội chợ những sản phẩm nông sản, thực phẩm đã khẳng định được uy tín, thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Tham gia hội chợ năm nay, hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam mang đến nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm đặc trưng đã khẳng định được uy tín, thương hiệu tại thị trường quốc tế.

Cụ thể, về gạo và sản phẩm từ gạo, có các loại gạo thơm, gạo Japonica, bún, phở, bánh tráng… của Angimex, Tan Long Group, Duy Anh Foods. Về hạt và gia vị có các loại hạt điều, tiêu, quế, hồi, cà phê, nghệ, gừng… từ các nhà xuất khẩu hàng đầu như Hanfimex, Haprosimex, Simexco Daklak, Vinasamex, Visimex, FNB, Phúc Thịnh, Hồ tiêu Việt, Nam Sơn Phú Thọ,..

Về nông sản tươi có sự góp mặt của các thương hiệu Chánh Thu, Mova Plus… Về nông sản chế biến có dừa và sản phẩm từ dừa (Luong Quoi, Vietcoco), rau quả đông lạnh và nước ép (Nafoods, Sapo Daklak, Tien Thinh Group, Phú Thịnh), hoa quả đóng hộp và muối chua (Antesco, Hagimex, Hung Son), Fancy Group (chocolate), Fresh and Yum….

Về thực phẩm chế biến sẵn và nhóm hàng tiêu dùng nhanh có sản phẩm sữa của Vinamilk, gia vị và thực phẩm tiện lợi của Masan Consumer, mì ăn liền và phở ăn liền của Vifon, cùng nhiều thương hiệu uy tín khác…

Hầu hết sản phẩm trưng bày đều đạt chứng chỉ quốc tế quan trọng như HACCP, ISO, BRC, Halal, Kosher, Organic EU/USDA, đảm bảo khả năng cạnh tranh tại các thị trường khó tính nhất.

Việc tham gia hội chợ Anuga 2025 khẳng định cam kết của doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. 

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 6/10, Thương vụ Việt Nam tại Đức đã phối hợp cùng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam tổ chức Diễn đàn hợp tác Việt Nam – Đức trong lĩnh vực nông sản, gia vị.

Đức được xác định là thị trường trọng điểm, “cửa ngõ” để nông sản Việt thâm nhập vào các thị trường châu Âu khác. Thị trường Đức còn rất nhiều dư địa, tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, Đức cũng là một thị trường khó tính, đòi hỏi cao về chất lượng, tính bền vững và tiêu chuẩn môi trường. 

Các chuyên gia lưu ý, doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược dài hạn, nghiêm túc nếu muốn đưa sản phẩm vào thị trường Đức.