
Theo ông Tạ Minh Phương, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm gần đây, Biển Đông vẫn luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Không ít tranh chấp chủ quyền chưa được giải quyết triệt để. Một số quốc gia tiếp tục có những hành động đơn phương, áp đặt yêu sách phi lý, đi ngược lại luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam gắn với hoạt động sản xuất thủy sản trên biển ngày càng có vai trò đặc biệt quan trọng.

Cũng theo ông Phương, giai đoạn 2022-2025, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong lĩnh vực thủy sản đã được triển khai một cách bài bản, có trọng tâm, trọng điểm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch truyền thông quan trọng, chỉ đạo các địa phương ven biển triển khai đồng bộ, kịp thời. Đáng chú ý là Kế hoạch truyền thông chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không được quản lý (IUU) giai đoạn 2025-2030 đã tạo khuôn khổ định hướng rõ ràng cho các hoạt động tuyên truyền.
Dưới sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, các lực lượng chức năng cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ ở các địa phương. Điển hình như, Cục Thủy sản và Kiểm ngư tăng cường phối hợp với Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và chính quyền địa phương ven biển trong việc triển khai các lớp tập huấn, phổ biến pháp luật, tổ chức diễn đàn, tọa đàm với ngư dân.
Phương thức tuyên truyền ngày càng được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt. Hàng trăm tin, bài chuyên sâu về chủ quyền biển, đảo, chống khai thác IUU và bảo vệ nguồn lợi thủy sản… được đăng tải trên báo chí trong nước và đối ngoại. Bên cạnh đó, hàng chục nghìn tờ rơi, sổ tay pháp luật đi biển được phát miễn phí cho ngư dân, giúp thông tin pháp luật đến gần hơn với ngư dân.
Từ những nỗ lực đó, nhận thức của ngư dân về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên biển đã được nâng lên rõ rệt.
“Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm mạnh trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, không còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển các quốc đảo Thái Bình Dương - một kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín quốc gia và phục vụ trực tiếp cho nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu đối với sản phẩm thủy sản Việt Nam”, ông Phương thông tin.
Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, dự báo tình hình Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và suy giảm nguồn lợi thủy sản sẽ tác động mạnh đến hoạt động khai thác thủy sản trên biển.
Trong bối cảnh đó, đại diện Cục Thủy sản và Kiểm ngư khuyến nghị, công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong lĩnh vực thủy sản cần tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả.
Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU, gắn chặt với quản lý tàu cá, bảo vệ nguồn lợi và thực thi pháp luật. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và hệ thống giám sát hành trình tàu cá để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho ngư dân.
Bên cạnh đó, công tác phối hợp liên ngành giữa Kiểm ngư, Hải quân, Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương cần tiếp tục được củng cố, bảo đảm thống nhất từ tuyên truyền đến kiểm tra, xử lý vi phạm.
“Về lâu dài, việc phát triển nghề cá bền vững gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng chức năng mà cần sự tham gia chủ động, tự giác của mỗi ngư dân. Khi ngư dân yên tâm bám biển, khai thác đúng pháp luật, thì chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc sẽ được giữ vững”, ông Phương nhấn mạnh.
