Phú Thọ

Cập nhập tin tức Phú Thọ

Công an tỉnh Phú Thọ điều động nhiều cán bộ chủ chốt

Công an tỉnh Phú Thọ điều động cán bộ đối với các lãnh đạo một số phòng, công an huyện.

Căn bệnh khiến thiếu niên 16 tuổi môi thâm đen, hoại tử

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng niêm mạc miệng, môi thâm đen, lưỡi phù nề do mắc hội chứng Lyell.

Nữ hiệu trưởng ở Phú Thọ bị 'tố' rủ các giáo viên đánh bài trong trường

Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Cẩm (phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bị tố một số hành vi sai phạm, trong đó có hành vi cùng các giáo viên đánh bài trong phòng làm việc.

Phú Thọ sắp đấu giá 56 lô đất, khởi điểm chỉ từ 1,5 triệu đồng/m2

Cuối tháng 9, 56 lô đất của huyện Lâm Thao và Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm thấp nhất 380 triệu đồng/lô.

Bị phạt hơn 17 triệu đồng vì lập nhóm để 'báo chốt'

Lập nhóm để 'báo chốt', ba người gồm Bùi Quang H. (35 tuổi), Nguyễn Đức A. (22 tuổi) và Nguyễn Văn H. (53 tuổi) đều ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị công an xử phạt hơn 17 triệu đồng.

Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã, tích hợp trên cổng thông tin điện tử huyện. Đây là một trong những nội dung quan trọng của tiến trình xây dựng chính quyền điện tử.

Chuyển đổi số như 'chuyến tàu' không thể lỡ, điều kiện tiên quyết để thành công

Có thể thấy, công nghệ số như 'hơi thở' của thế hệ mới, bởi vậy thế hệ trẻ hôm nay cần coi chuyển đổi số như 'chuyến tàu' không thể lỡ và là điều kiện tiên quyết để đi đến thành công, đóng góp cụ thể vào công cuộc chuyển đổi số Quốc gia.

Đưa công nghệ số tới người nghèo

Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã và đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ số trong cho vay tín dụng ưu đãi.

Thanh niên chạy xe máy tốc độ cao lạng lách, bốc đầu bị phạt 9,5 triệu

Cơ quan chức năng vừa xử phạt nam thanh niên ở huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đi xe máy lạng lách, bốc đầu, không đội mũ bảo hiểm.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về các loại bảo hiểm tại doanh nghiệp

Ðể chính sách pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp trong tỉnh được triển khai sâu rộng, các cấp, các ngành ở Phú Thọ đã tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Phú Thọ đấu giá 93 lô đất, giá khởi điểm từ 2,8 triệu đồng/m2

Sang tháng 9, 93 lô đất ở huyện Thanh Thủy và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Theo đó, giá khởi điểm thấp nhất từ 540 triệu đồng/lô.

Công an Phú Thọ triệu tập người chế biển số 19A-555.55 để 'câu view'

Biển số xe 19A-555.55 chưa được đấu giá nhưng quản trị viên của trang "Xe Phú Thọ" đã chế biển số gắn vào hình ảnh ô tô rồi đăng lên mạng nhằm thu hút tương tác.

Liên kết truyền thông đa phương tiện được nhiều báo áp dụng đạt hiệu quả

Việc phát triển báo chí đa phương tiện, đa nền tảng hiện đang được nhiều báo áp dụng và đạt hiệu quả.

Phú Thọ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, mở ra những cơ hội mới

Không chỉ giới hạn ở việc cải thiện hiệu suất sản xuất, chuyển đổi số còn mở ra những cơ hội mới và thay đổi cách doanh nghiệp tương tác với thị trường và khách hàng.

Thay đổi tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Cùng với sự phát triển của nông nghiệp số trên cả nước, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Phú Thọ cũng đang có những thay đổi tích cực, bắt kịp xu thế đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với thương mại điện tử (TMĐT)

Bờ sông Thao bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa hơn 1.000 hộ dân ở Phú Thọ

Cuộc sống của hơn 1.000 hộ dân ở hai xã Bản Nguyên, Vĩnh Lại (Lâm Thao, Phú Thọ) có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao.

Miền Bắc còn mưa to, huyện có nguy cơ sạt lở đang ở mức cao

Mưa vừa, mưa to ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc còn duy trì trong đêm nay và sáng mai rồi giảm dần. Sau thời gian mưa liên tục, nhiều huyện có nguy cơ sạt lở đang ở mức cao.

Nghịch tử dùng xăng đốt nhà, người mẹ bị bỏng nặng

Do mâu thuẫn, đối tượng Trần Tú A. (29 tuổi, trú tại Đồng Trung, Thanh Thủy, Phú Thọ) đã dùng xăng đốt nhà khiến người mẹ bị bỏng nặng.

Sản xuất chè hữu cơ giúp tăng hiệu quả kinh tế tại huyện miền núi Phú Thọ

Mô hình sản xuất chè hữu cơ của Hợp tác xã Cẩm Mỹ là một trong những cách làm điển hình về phát triển kinh tế, đem lại công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn huyện miền núi Thanh Sơn của tỉnh Phú Thọ.

Tài xế xe đầu kéo chạy trốn CSGT qua 2 tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ

Không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT Tuyên Quang, tài xế ô tô đầu kéo chạy trốn suốt 15km sang địa bàn tỉnh Phú Thọ mới chịu dừng phương tiện.