Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia và Trung tâm tư vấn bão khu vực do Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) chỉ định, dự kiến bão số 1 sẽ đổ bộ quanh khu vực biên giới Đông Bắc Việt Nam – Trung Quốc (gần khu vực Móng Cái, Quảng Ninh) ở cấp 11-12, giật cấp 13-15 trong chiều tối ngày 18/7.

Các cảng hàng không dự báo trong khu vực ảnh hưởng gần (gió giật, gió mạnh, mưa dông mạnh): Vân Đồn, Cát Bi. Cảng hàng không có thể bị ảnh hưởng hoàn lưu bão (mưa lớn, gió mạnh): Nội Bài, Thọ Xuân.

Tại sân bay Vân Đồn, chiều 17/7, không có chuyến cất, hạ cánh nào nhưng ngày 18/7, sân bay đón 2 chuyến đến và 2 chuyến đi.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, đại diện sân bay Vân Đồn cho biết, những bộ phận tại sân bay đã và đang sẵn sàng công tác ứng phó.

Theo đó, các đơn vị của sân bay tiến hành trực 24/24.  Ban Chỉ đạo liên tục cập nhật thông tin về bão số 1 và kích hoạt phương án phòng chống, điều động, bố trí nhân sự.

Lên phương án ứng phó với bão số 1

“Trong trường hợp bão ảnh hưởng mạnh, sân bay sẽ phối hợp với hãng bay và cơ quan chức năng để có phương án điều chỉnh lịch bay tới khi thời tiết ổn định trở lại. Sân bay Vân Đồn đã sẵn sàng các phương án để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra”, đại diện sân bay Vân Đồn cho hay.

“Chúng tôi nghiêm túc tuân thủ theo đúng hướng dẫn của cơ quan Nhà nước về các quy trình ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không. Theo đó, hàng năm trước mùa mưa bão, vào khoảng tháng 4, sân bay sẽ họp Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai để kích hoạt phương án ứng phó. Chúng tôi sẽ rà soát tổng thể trang thiết bị, vật tư phòng chống bão lụt, để kịp thời bổ sung nếu cần thiết”, đại diện sân bay Vân Đồn nhấn mạnh.

Tại sân bay Nội Bài, lực lượng chuyên môn cũng đã sẵn sàng ứng trực theo dõi diễn biến thời tiết để có ứng phó kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay cũng như mọi hoạt động thường xuyên khác.

“Khách hàng cần theo dõi thông tin thời tiết, thông tin chuyến bay để chủ động hành trình”, đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo.

Cục Hàng không Việt Nam đã có công điện gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động phòng chống bão trong ngành hàng không dân dụng. Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị:

Tổ chức trực 24/24 giờ và thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không liên tục theo dõi tình hình thời tiết, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo đồng thời cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Cục cũng yêu cầu các cảng hàng không, hãng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Từ đó, có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 nhằm đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay.