NATO liên minh.jpg
Ảnh: Reuters

Quan chức Nga Nikolai Patrushev nói với hãng tin Argumenty Fakty trong một cuộc trả lời phỏng vấn vừa được công bố ngày 2/4 rằng mục tiêu của Điện Kremlin trong hơn 2 năm xung đột ở Ukraine vẫn không thay đổi trong khi NATO tiếp tục áp sát biên giới Nga. 

Ông Patrushev cho hay, Anh và Mỹ đã lợi dụng tư tưởng bài Nga để ràng buộc chặt chẽ các quốc gia NATO khác với họ thông qua các nghĩa vụ kinh tế. "Mỹ đang kiếm lợi bằng cách tăng cường năng lực của tổ hợp công nghiệp-quân sự và đặt ra cho các đồng minh những điều kiện để mua các loại vũ khí và quân phục cụ thể từ các nhà sản xuất của họ".

Theo quan chức Nga, chi tiêu quốc phòng của NATO đã tăng trong năm thứ 9 liên tiếp và chiếm 1/2 chi tiêu trên toàn thế giới. Ông Patrushev lấy ví dụ về Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng và kết quả là đã phải tăng thuế. "Bà Kallas buộc phải thực hiện hành động tự sát chính trị vì các thành viên liên minh phải tuân thủ kỷ luật của khối bằng cách tăng chi tiêu quân sự". 

Ông Patrushev nói, các nước châu Âu đã từ lâu mất đi nhiều yếu tố chủ quyền và về cơ bản chỉ hỗ trợ kinh tế và chính trị cho liên minh NATO.