Bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế về các cửa khẩu, hạ tầng giao thông đồng bộ cả đường bộ, hàng không, hàng hải… và các khu kinh tế, khu công nghiệp trải dài khắp tỉnh…, với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã và đang trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu thu hút nhiều nhà đầu tư lớn, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài. 

khu công nghiệp.jpg
Các khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Ninh đang được các nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn.

Những năm qua, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nền quản trị hiện đại, tự chủ, năng động, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; giảm tối đa rủi ro pháp lý, chi phí hành chính và tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng thực thi chính sách, pháp luật…

Quảng Ninh hiện cũng là địa phương đầu tiên có các nghị quyết chuyên đề về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Theo đó, năm 2021, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Đồng thời, để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023" trong đó, xác định rõ mục tiêu tạo đột phá trong thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách, vốn đầu tư FDI đạt trên 1 tỷ USD.

Đặc biệt, Quảng Ninh cũng là địa phương duy nhất trong nước đưa vào văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh mục tiêu hằng năm giữ vững vị trí nhóm đầu về các Chỉ số: PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, những năm qua, số vốn FDI thu hút vào tỉnh năm sau đều cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, song tổng số vốn FDI của tỉnh vẫn đạt trên 1,1 tỷ USD, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. Đến năm 2023, Quảng Ninh thu hút được hơn 3,1 tỷ USD vốn FDI, con số này đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Riêng 7 tháng của năm 2024, vốn FDI của tỉnh đạt trên 1,55 tỷ USD, bằng 52% kế hoạch năm (3 tỷ USD).

Tính từ năm 2021 đến nay, tỉnh có 188 dự án FDI đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư trên 14,6 tỷ USD. Các dự án FDI chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài, tỉnh đang xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư FDI và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Theo đó, tỉnh phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thu hút vốn FDI đạt 10 tỷ USD; giai đoạn 2026-2030 thu hút vốn FDI đạt 18,6 tỷ USD; bình quân mỗi năm thu hút trên 3,7 tỷ USD.

Với những tiềm năng, lợi thế cũng như sự quyết tâm, nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẽ giúp Quảng Ninh sớm đạt được mục tiêu đề ra, góp phần đưa tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện; là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh và hiện đại của cả nước.