Quốc hội

Cập nhập tin tức Quốc hội

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước vào tháng 10

Tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10 tới đây, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Chống tham nhũng, tiêu cực: Bên dưới đã ấm dần lên

Chia sẻ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội, các đại biểu cho rằng, qua 1 năm thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, bên dưới đã ấm dần lên.

Quốc hội họp về công tác nhân sự vào ngày 24/6

Quốc hội vừa bổ sung nội dung phiên họp về công tác nhân sự vào chương trình Kỳ họp thứ 5.

AI trong hoạt động lập pháp: chuyện khối óc và con tim

"Chính sách cần xuất phát từ con tim và đi qua khối óc của người làm chính sách. Thiếu một trong hai thứ, chính sách có nguy cơ cao sẽ lệch hướng, thất bại".

Lấy phiếu tín nhiệm, động lực cho phát triển

Suy cho cùng, lấy phiếu tín nhiệm cũng chính là nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, là động lực cho đất nước phát triển.

Đổi mới giáo dục không chủ động về người và tiền, khó có thể làm tốt

Đại biểu Quốc hội Kim Thúy đưa ra nhận định nói trên trong phiên thảo luận kinh tế xã hội sáng nay (1/6).

Thời điểm cho quốc sách 'khoan sức dân'

Việc Chính phủ làm đốc công, Quốc hội phải ban hành nhiều cơ chế đặc thù cho thấy thể chế bộc lộ nhiều vướng mắc, hạn chế đối với các mục tiêu phát triển.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị khoan hồng với cán bộ vi phạm nhưng không vụ lợi

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị các cơ quan điều tra, kiểm tra, truy tố xét xử tiếp tục nghiên cứu, phân loại vi phạm, sai phạm, nếu không có vụ lợi cá nhân, không tham ô tham nhũng thì khoan hồng nhân văn hơn nữa.

Đề nghị dùng 1 triệu tỷ đồng tồn dư trong ngân hàng hỗ trợ người mất việc làm

Đại biểu Trần Anh Tuấn đề nghị sử dụng tồn dư ngân quỹ của nhà nước gửi ngân hàng 1 triệu tỷ đồng sử dụng linh hoạt bố trí ngay, hỗ trợ ngay cho người lao động, người mất việc làm.

Xin ý kiến Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo

Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo, xin ý kiến Quốc hội về việc bổ sung trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo, có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên.

Đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc

Sáng 22/5, trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch TP.HCM: 'Sẽ thay thế những cán bộ e dè, sợ trách nhiệm'

Theo Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi, sau các biện pháp phê bình, khuyến khích, động viên mà cán bộ còn e dè, sợ trách nhiệm, không chuyển biến thì sẽ thay thế những cán bộ khác đủ năng lực đảm đương công việc.

Viện trưởng Lê Minh Trí: Tăng phạt tiền, giảm phạt tù với tội phạm kinh tế

Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng, trong chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi theo hướng tăng chế tài phạt tiền, giảm phạt tù để xử lý hiệu quả hơn, vừa nghiêm trị, vừa nhân văn, thuyết phục.

Lấy phiếu tín nhiệm và chuyện cán bộ “có vào, có ra; có lên, có xuống”

Mỗi khi được đưa ra Quốc hội để lấy phiếu tín nhiệm, những cá nhân đảm nhiệm các vị trí do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn sẽ đối diện với một thử thách chính trị rất lớn.

Quốc hội họp tập trung để bảo đảm công tác nhân sự, biểu quyết các nội dung khác

Quốc hội sẽ họp 2 đợt tập trung tại Nhà Quốc hội do dịch bệnh đã được kiểm soát tốt và để bảo đảm điều kiện tiến hành các phiên họp về nhân sự, việc biểu quyết các nội dung của kỳ họp.

Trình Quốc hội xem xét tăng 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung vào chương trình luật, pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 xem xét việc bổ sung cấp vốn điều lệ cho Agribank thêm 17.100 tỷ đồng.

Trình Quốc hội sáng kiến lập pháp của ĐB Nguyễn Anh Trí về chuyển đổi giới tính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý trình Quốc hội đưa dự thảo Luật Chuyển đổi giới tính do ĐB Nguyễn Anh Trí xây dựng vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2024.

Quốc hội sẽ sửa quy định lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội dự kiến sửa quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Trao Giải Diên Hồng lần thứ nhất vào ngày 10/6

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất vừa quyết định tổ chức lễ tổng kết và trao giải vào ngày 10/6 tại Thủ đô Hà Nội.

Tạo dấu ấn đậm nét cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những thành tựu đối ngoại ngay đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã tạo dấu ấn đậm nét, bước đà quan trọng cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ.