Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thực thi chiến lược hiệu quả

Nếu thực thi chiến lược không hiệu quả thì lỗi ở chiến lược hay lỗi ở thực thi?

5 cặp đối lập của lãnh đạo hiệu quả và không hiệu quả

Rất nhiều doanh nghiệp giá trị cốt lõi chỉ là khẩu hiệu mà không cấy nó vào các quy định của doanh nghiệp.

Không chỉ tuyển người giỏi, hãy xây dựng DN thành hệ thống tạo ra người giỏi

Trong quản trị doanh nghiệp, chúng ta thường đặt câu hỏi: Làm thế nào để tuyển được người giỏi, đặc biệt là cán bộ quản lý giỏi? Nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng hơn là: Làm thế nào để doanh nghiệp liên tục tạo ra người giỏi?

Xây dựng hệ tri thức doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp đã nhận ra rằng tri thức là tài sản. Nhưng khi bắt tay vào xây dựng hệ tri thức, câu hỏi thường xuất hiện ngay lập tức: Bắt đầu từ đâu?

Doanh nghiệp có hai nghề sản xuất

Thông thường, khi nói đến sản xuất, người ta nghĩ đến việc doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và dịch vụ để bán cho khách hàng.

Hãy dùng AI để làm mất nghề cũ của chính mình

Khi nói về AI trong doanh nghiệp, câu hỏi người lao động thường nghĩ đến đầu tiên là: AI có lấy mất việc của tôi không?

Người đi, tri thức ở lại

Thời trước, doanh nghiệp thường nghĩ về nhân sự theo một giả định khá ổn định: tuyển được người tốt, đào tạo họ, rồi cố gắng giữ họ làm việc lâu dài.

Đổi mới sáng tạo đưa công nghệ toàn cầu chạm nhiều hơn vào thực tiễn Việt Nam

Đổi mới sáng tạo (ĐMST) có thể tận dụng được thành tựu khoa học công nghệ (KHCN) của toàn cầu, khi đó, cây gậy thần ĐMST có thể đưa công nghệ của toàn cầu chạm được nhiều hơn vào thực tiễn Việt Nam.

Muốn phát triển KHCN, ĐMST và CĐS, doanh nghiệp lớn phải đi đầu

Các doanh nghiệp lớn phải đi đầu về ứng dụng công nghệ (CN) và chuyển đổi số (CĐS), tăng năng lực cạnh tranh, từ đó dẫn dắt các doanh nghiệp Việt Nam khác, khơi dậy làn sóng KHCN của nước nhà.

Chuyển đổi số, kinh tế số là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế năm 2025

Tăng trưởng kinh tế dựa trên các yếu tố truyền thống đã dần tới hạn, bởi vậy, phải tìm các động lực mới, đó là chuyển đổi số và kinh tế số. Tăng 7% là bằng các động lực cũ, tăng trên 7% phải dựa trên các động lực mới, nhất là KHCN, ĐMST, CĐS và KTS.