Đưa bố mẹ về tạm trú ở nhà mình phải làm hợp đồng là đúng luật

Lãnh đạo Công an xã An Khánh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, tuy là nhà ông C. nhưng thời hạn đăng ký tạm trú của ông tại xã đã hết. Như vậy, coi như không có người ở ngôi nhà đó.

Đưa bố mẹ về ở cùng, công an xã yêu cầu phải làm hợp đồng ở nhờ

Ông N.V.C. chia sẻ trên mạng xã hội về việc muốn đưa bố mẹ đẻ về ở cùng nhưng công an xã lại yêu cầu phải làm hợp đồng ở nhờ.

Trúng bẫy 'hoa hồng' làm nhiệm vụ online, cô gái ở Hà Nội mất gần 200 triệu

Chiêu lừa tuyển cộng tác viên online, làm nhiệm vụ để hưởng tiền hoa hồng đã không còn mới, nhưng nhiều người vẫn "sập bẫy". Mới đây, lại có cô gái ở Hà Nội bị lừa gần 200 triệu đồng.

Nhận hối lộ 1 tỷ đồng, chủ tịch phường ở Hà Nội bị bắt

Ông Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để bỏ qua cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400m2.

Vì sao nhiều người dễ bị dọa nạt qua mạng, lừa mất hàng tỷ đồng?

Tội phạm lừa đảo qua mạng thường lôi "con mồi" vào những vụ việc liên quan đến pháp luật, đánh vào tâm lý sợ hãi, từ đó khống chế phải làm theo yêu cầu của chúng.

Gọi điện đặt hàng rồi nhờ mua quà để chiếm đoạt tài sản

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào các chủ cửa hàng kinh doanh.

Bị lừa cài phần mềm giả, báo khóa tài khoản ngân hàng nhưng đã mất 200 triệu

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa cho biết, có thêm 1 phụ nữ trên địa bàn mất hơn 200 triệu đồng khi bị kẻ gian lừa cài đặt phần mềm Dịch vụ công giả mạo.

Hải quan triển khai sáng kiến ACTS cùng các nước ASEAN theo đúng tiến độ chung

Với vai trò là nước thành viên, Hải quan Việt Nam đã triển khai sáng kiến ACTS cùng các nước ASEAN theo đúng tiến độ chung. Giao dịch bảo lãnh quá cảnh đầu tiên qua hệ thống ACTS tại thị trường Việt Nam.

Vào bãi đất trống hành sự, gái bán dâm bị đập đầu, cướp tài sản

Đêm tối, chị H. điều khiển xe máy mời Vũ Trung Ngọc mua dâm. Hai người đồng ý và cùng nhau đi vào bãi đất trống để hành sự. Đến nơi, do chị H. không để ý, Ngọc dùng gạch tấn công chị và cướp tài sản.

Nhờ 'chồng online' dạy đầu tư chứng khoán, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ

Chị T. (ở Hà Đông, Hà Nội) tham gia hẹn hò online với đối tượng lạ và xưng hô "vợ - chồng". Theo hướng dẫn của đối tượng "chồng", chị T. chuyển gần 1 tỷ đồng đầu tư chứng khoán rồi bị chiếm đoạt.