Thời gian qua, bạo lực học đường tại Thanh Hoá có xu hướng gia tăng, gây lo ngại cho phụ huynh, học sinh và toàn xã hội. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ bạo lực học đường, trong đó nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất, tinh thần và đạo đức của học sinh. Sự việc này đồng thời làm giảm chất lượng môi trường giáo dục, tạo bức xúc trong dư luận.
Nguyên nhân của tình trạng trên được đánh giá xuất phát từ nhiều yếu tố. Một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử, tiếp xúc với nội dung bạo lực từ mạng xã hội, trò chơi điện tử và phim ảnh dẫn đến hành vi bắt chước lệch chuẩn. Đồng thời, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh đôi khi chưa thực sự hiệu quả, khiến nguy cơ xung đột, bạo lực trong môi trường học đường tăng lên.
Trước thực trạng này, Tỉnh ủy Thanh Hoá yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu để UBND tỉnh tích hợp phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và pháp luật cho học sinh. Kỷ cương, kỷ luật học đường được siết chặt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm răn đe và phòng ngừa.

Sở GD&ĐT được giao nhiệm vụ thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường, phân công giáo viên có kinh nghiệm để kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống nguy cơ. Nội dung phòng chống bạo lực được lồng ghép vào một số môn học và chương trình ngoài giờ chính khóa, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh triển khai các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Tổ tư vấn học đường” nhằm sớm phát hiện, hoá giải mâu thuẫn, giảm thiểu nguy cơ bạo lực.
Các nhà trường cũng được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng, rà soát học sinh có biểu hiện hư, cá biệt để có biện pháp xử lý, giáo dục kịp thời, không để mâu thuẫn phát triển phức tạp.
Với chỉ đạo quyết liệt từ Tỉnh ủy và sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, Thanh Hoá hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, nơi học sinh được bảo vệ, giáo dục và phát triển toàn diện.