Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: POOL

RIA Novosti đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình địa phương vào hôm 30/4, ông Erdogan nói rằng, cơ quan tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) đã theo dõi al-Qurashi trong một thời gian dài. Vào thứ 7 (29/4), một chiến dịch đặc biệt đã được thực hiện ở Syria, trong đó tiêu diệt trùm khủng bố của IS.

Ông Erdogan nhấn mạnh, cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố vẫn sẽ tiếp tục. “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố và sẽ không có bất kỳ sự nhượng bộ nào”, Tổng thống Erdogan nói.

Theo kênh truyền hình TRT Turk, chiến dịch tiêu diệt al-Qurashi diễn ra vào khoảng 1h sáng 29/4 tại ngôi làng gần Jindires, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 7km.

Lực lượng đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích vào một khu nhà nơi al-Qurashi đang ẩn náu, thủ lĩnh IS đã không chịu đầu hàng sau khi bị bao vây và tự sát bằng bom.

Al-Qurashi trở thành thủ lĩnh thứ tư của IS vào tháng 11/2022, sau khi “người tiền nhiệm” Abu Hasan al-Hashimi al-Qurashi bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt vào tháng 10/2022 trong một chiến dịch tại miền Nam Syria.

Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo, quân đội nước này tại Syria đã tiêu diệt một trong những thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chịu trách nhiệm lên kế hoạch tấn công ở châu Âu.