thực phẩm

Cập nhập tin tức thực phẩm

Tháo hết ghế, xe buýt biến thành 'siêu thị mini' chuyên bán hàng giá rẻ

4 xe bus hoán cải, chở đầy lương thực thực phẩm tỏa đi nhiều điểm tại TP.HCM để bán hàng cho người dân.

Mớ rau muống 40 nghìn, chanh tăng giá gấp đôi: Dân chen mua, chợ cháy hàng

Rất đông người dân Đà Nẵng đến các chợ mua thực phẩm dự trữ, từ 9h sáng nhiều tiểu thương đã bán hết hàng.

Còn đi siêu thị theo 10 kiểu này, bạn đừng than tại sao tốn tiền

Nếu bạn đã và đang đi siêu thị theo những cách dưới đây thì đừng trách tại sao không thể tiết kiệm được tiền chi tiêu. Hãy bỏ ngay những thói quen đi siêu thị đó, bạn sẽ tiết kiệm được tiền.

Việt Nam ăn mì tôm nhiều thứ 3 thế giới, sau Trung Quốc, vượt Ấn Độ

Nhu cầu mì ăn liền của Việt Nam đang đứng thứ 3 thế giới với lượng tiêu thụ năm 2020 tăng 29,47% so với năm 2019, sau Trung Quốc và Indonesia.

Thêm người dân Bến Tre khó khăn vì dịch Covid-19 được tặng gạo

Vietnam Post vừa quyết định bổ sung Bến Tre là địa phương thứ 8 triển khai chương trình tặng gạo cho người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Chương trình cũng có thêm 120 tấn gạo, nâng tổng số gạo phát miễn phí lên 820 tấn.

Nắm ngay 8 'thủ thuật' khó ngờ này của siêu thị để tiết kiệm thêm tiền khi đi mua sắm

Bạn có biết rằng siêu thị luôn có một số thủ thuật khiến khách hàng chi nhiều tiền hơn hay không?

Mùa dịch, “chợ cóc” bán thực phẩm online mọc như nấm

Lợi dụng việc siêu thị khan hàng, nhiều người rao bán thực phẩm trên mạng (online) nhưng chất lượng phập phù và mua hàng từ nguồn này là chấp nhận hên xui.

Siêu thị bus di động, đưa lương thực thực phẩm tới từng khu phố

Thời gian tới, “siêu thị buýt di động” sẽ chở thực phẩm thiết yếu tới các khu phố để bán cho người dân tại TP.HCM. 

Đã có quy định chung, đừng thêm điều kiện riêng tự làm khó mình

Nơi thừa mứa không bán được hàng, nơi không có hàng để bán và giá cao là thực trạng tiêu thụ nông, thủy sản thời gian qua.

Mớ rau, con cá: Ông chủ triệu USD đua cùng mẹt hàng chợ xanh

Nếu trước đây, thực phẩm tươi sống như rau củ, cá tôm đều do các chợ truyền thống đảm nhiệm thì nay các sàn thương mại điện tử cũng tấn công mạnh mẽ sang lĩnh vực này trong bối cảnh dịch bệnh.

Chuẩn bị tình huống xấu hơn cho cung ứng hàng hóa

Việc Công ty TNHH cung ứng thực phẩm Thanh Nga và một số chợ truyền thống, chợ đầu mối có các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đã ảnh hưởng đến việc cung ứng hàng hóa.

Rộ nạn lừa bán thực phẩm qua mạng

Lợi dụng nhu cầu mua thực phẩm online của người dân trong thời gian giãn cách xã hội, các đối tượng lừa đảo rao bán các loại thực phẩm qua Facebook, Zalo.

Người khôn ngoan sẽ không mua 11 mặt hàng này khi đi siêu thị

Không nên mua những mặt hàng này khi đi siêu thị, chúng sẽ khiến bạn lãng phí tiền thậm chí còn không tốt cho sức khỏe.

Chợ đóng cửa, nỗi lo khi siêu thị xuất hiện F0

Người dân phản ánh những hạn chế của việc phát phiếu đi chợ theo ngày, giờ hiện nay đang được áp dụng trên địa bàn TP.HCM.

Bộ chỉ rõ loại hàng hóa thiết yếu, địa phương 'soi' vào áp dụng

Bên cạnh việc đề xuất Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định Danh mục “hàng hóa thiết yếu”, Bộ Công Thương cũng đưa ra một danh mục hàng thiết yếu để giải quyết các vướng mắc tạm thời.

Đề xuất thay đổi lớn: Bỏ danh mục 'hàng hóa thiết yếu', chỉ còn 'cấm lưu thông'

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định Danh mục “hàng hóa thiết yếu”.

Hai bộ muốn mở 3 chợ đầu mối để trung chuyển hàng vào Sài Gòn

Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT nhất trí việc sớm mở các điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại 3 chợ đầu mối của TP.HCM.

Khi đi chợ, đây là 11 thứ bạn nên mua số lượng lớn để tiết kiệm tiền

Không phải tất cả mọi thứ bạn đều nên mua với số lượng lớn. Dưới đây là danh sách 11 món đồ bạn cần mua.

Người dân vào rừng 'săn' loại quả 4 năm mới có một lần

Khoảng cuối tháng 6, nhiều mảng rừng nguyên sinh ở Quảng Ngãi, Kon Tum thay màu lá tuyệt đẹp. Đó là lúc trái ươi bắt đầu bay. Người dân đổ xô vào rừng nhặt ươi bán, thu nhập đến tiền triệu mỗi ngày.

Năm tàu cao tốc mở luồng xanh trên sông, chở hàng vào tâm điểm Sài Gòn

5 tàu cao tốc vận chuyển hàng hóa, bình quân khoảng 20 tấn hàng/mỗi chuyến, đi bằng luồng xanh đường thủy để bổ sung hàng hóa cho TP.HCM từ ngày 19/7.