Theo Reuters, trong ngày 21/12 (giờ địa phương), Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Lynne Tracy vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Nga, thay thế cho ông John Sullivan. Ông Sullivan rời Nga vào ngày 4/9 với lý do cá nhân.

Bà Lynne Tracy được phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Nga. Ảnh: Twitter

Với kết quả 93 phiếu thuận và 2 phiếu chống, bà Tracy đã chấm dứt tình trạng vị trí Đại sứ Mỹ tại Nga bị bỏ trống trong hơn 3 tháng. Bà cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ chức vị ngoại giao chủ chốt này. Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

Bà Lynne Tracy đang làm Đại sứ Mỹ tại Armenia, bà từng làm nhân vật số 2 tại đại sứ quán Mỹ ở Moscow từ năm 2014-2017. Bà Tracy cũng có kinh nghiệm làm việc tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây như Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan.

Hiện chưa rõ khi nào bà Tracy sẽ bắt đầu làm việc trên cương vị mới, do còn cần sự chấp thuận từ Chính phủ Nga.

Việt Dũng

Nga - Mỹ bất ngờ hủy đàm phán hạt nhân

Nga - Mỹ bất ngờ hủy đàm phán hạt nhân

Bộ Ngoại giao Nga và Đại sứ quán Mỹ tại Moscow xác nhận, các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân giữa hai nước đáng lẽ sẽ diễn trong tuần này, hiện đã bị hủy bỏ.