Tin tức 24h

'Sắp xử tham nhũng lớn, bà con hãy chờ xem'

Sẽ xử 8 vụ tham nhũng lớn, bầu Kiên, Dương Chí Dũng... 7 đoàn kiểm tra đã phát hiện thêm, sẽ đưa ra hơn chục vụ nữa - Tổng bí thư nói với cử tri quận Tây Hồ.

Hết giờ nên Thủ tướng chưa kịp trả lời về tham nhũng

Theo Phó đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch, không phải Thủ tướng tránh né chất vấn về tham nhũng mà vì hết thời gian nên ông chưa kịp trả lời.

'Sự úp mở chứa chấp ung nhọt tham nhũng'

Cứ nói thẳng, nói thật, công khai, minh bạch. Sự úp mở là nguyên nhân rất quan trọng chứa chấp tham nhũng, ung nhọt của xã hội - Chủ tịch nước nói. 

Ông Bá Thanh: Cú đấm mở màn chống tham nhũng

Sau bầu Kiên, Dương Chí Dũng, sẽ xử tiếp hàng loạt "đại án". Đây là những “cú đấm” mở màn cuộc chiến chống tham nhũng - Trưởng Ban Nội chính TƯ nói với cử tri Đà Nẵng.

Kết thúc 5 tuần họp lịch sử

Quốc hội khóa 13 kết thúc kỳ họp thứ 6 - kỳ họp đi vào lịch sử với việc thông qua Hiến pháp sửa đổi, luật Đất đai sửa đổi...

Không có chuyện QH họp tốn 1 tỉ/ngày

Theo Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, thông tin "một ngày thảo luận tại hội trường tốn 1 tỷ đồng" do một đại biểu đưa ra là không có cơ sở.

Đường Hồ Chí Minh nhiều nhất 6 làn xe

Đường Hồ Chí Minh dài 3.183 km đi qua 28 tỉnh thành (từ Cao Bằng đến Cà Mau), mặt cắt ngang được quy hoạch theo từng đoạn với quy mô từ 2-6 làn xe.

Yêu cầu Bộ Nội vụ xử nghiêm chạy chức

QH  yêu cầu Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực chạy việc, chạy chức, chạy quyền trong quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức.

Toàn văn luật Đất đai sửa đổi

Sáng nay, QH đã thông qua luật Đất đai sửa đổi. 

Thông qua luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi được QH thông qua sáng nay quy định rõ các trường hợp nhà nước thu hồi đất.

Từ 'không cấm kỵ' đến 'phút lịch sử'

Nhìn lại chặng đường gần 1 năm kể từ tuyên bố của ông Phan Trung Lý "không có cấm kỵ khi góp ý" cho đến "giờ phút lịch sử" bản Hiến pháp sửa đổi được thông qua. 

Bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ

QH đã thông qua đề nghị của Chính phủ, cho phép phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Đảng chịu trách nhiệm trước dân

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho hay, Hiến pháp sửa đổi ngoài khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng còn nhấn mạnh Đảng phải phục vụ, chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

97,59% ấn nút thông qua Hiến pháp

Đại biểu QH đồng loạt đứng lên vỗ tay mừng "giờ phút lịch sử" thông qua bản Hiến pháp sửa đổi với tỉ lệ gần 100%. Chỉ có 2 người không biểu quyết.

Sáng nay bấm nút Hiến pháp sửa đổi

Một ngày trước khi kết thúc kỳ họp, sáng nay, QH sẽ bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi. Phiên họp được truyền hình trực tiếp.

Xử nghiêm đầu tư công sai

Thảo luận về dự luật Đầu tư công chiều nay (27/11), các ĐB đều nhấn mạnh cần chế tài chặt chẽ hơn để làm rõ trách nhiệm trong việc dùng tiền ngân sách.

Vẫn giữ thủy điện nhỏ

Theo nghị quyết về quy hoạch tổng thể thủy điện QH vừa thông qua, thủy điện nhỏ không bị loại bỏ như đề xuất của nhiều ĐBQH.

Kỷ luật sếp để xảy ra lãng phí

Theo luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sửa đổi vừa được thông qua, người đứng đầu không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan cũng bị xử lý.

Băn khoăn đưa ly thân vào luật

Sáng 26/11, thảo luận tại hội trường về dự án luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi, về chế định ly thân nhiều ĐB phản đối và đề nghị không đưa chế định này vào luật.

Gây ô nhiễm phải dừng hoạt động

 ĐBQH đề nghị dừng hoạt động, thu hồi giấy phép với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Bộ trưởng Xây dựng nói về nhà thơ, bác sĩ chủ dự án

Bên hành lang QH sáng 25/11 khi bàn về dự án luật Xây dựng sửa đổi, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng trả lời báo chí. 

Dự luật Xây dựng 'quên' phần vật liệu

Chính Bộ trưởng Đinh La Thăng từng thừa nhận có tình trạng xã hội đen thâu tóm nguồn cung vật liệu xây dựng ở địa phương, thế mà dự luật không nói về mảng này.

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải tiếp dân hàng tháng

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải tiếp dân ít nhất 1 ngày/tháng. Đó là những quy định của luật Tiếp công dân có hiệu lực từ tháng 7/2014.

Chịu sao nổi nếu đem đại đội đánh sư đoàn?

Một UB được coi là xương sống trong lĩnh vực pháp luật nhưng chỉ có 20 người làm được việc. So với nhu cầu, không khác đem đại đội đánh một sư đoàn. Chịu sao nổi?