Tin tức 24h

Kiên Giang đẩy mạnh giảm thiểu tình trạng hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS

Với 14,8% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó hầu hết là người Khmer, nhờ đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã giảm đáng kể.

5 thách thức các ngân hàng sẽ phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi số

Dù đạt được những kết quả tích cực trong quá trình chuyển đổi số, tuy nhiên, quá trình chuyển đối số còn mang đến những khó khăn và thách thức cho các ngân hàng thương mại từ cả bên trong đến bên ngoài.

Hội thảo Biển Đông lần thứ 14: "Biển hòa bình – Phục hồi bền vững"

Hội thảo Biển Đông lần thứ 14 hướng tới mục tiêu tìm hiểu những thay đổi địa chính trị toàn cầu mới nhất trên Biển Đông, xác định các rủi ro tiềm ẩn và tìm cách khôi phục lòng tin, thúc đẩy đối thoại và hợp tác.

Chuyển đổi số góp phần cải thiện hệ thống an sinh

Cũng như đối với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, công nghệ đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng làm thay đổi các hệ thống an sinh xã hội cũng như mối quan hệ giữa các hệ thống này với công chúng.

Viễn thông công ích rút ngắn khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền

Một trong những giải pháp được đưa ra nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách thụ hưởng thông tin giữa các vùng miền là Chương trình viễn thông công ích (VTCT).

NQ 11: Khắc phục hạn chế, thu hẹp khoảng cách vùng lõi nghèo Trung du và MN Bắc bộ

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành NQ 11 có một ý nghĩa chính trị rất quan trọng đối với phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong cộng đồng DTTS góp phần cải thiện chất lượng dân số

Tỷ lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết trong cộng đồng DTTS vẫn còn cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, làm suy giảm chất lượng dân số và nguồn nhân lực của địa phương nói riêng và cả nước nói chung…

Bế mạc Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 14

Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 về chủ đề “Biển hòa bình-Phục hồi bền vững” đã kết thúc tốt đẹp

An Giang đảm bảo các nhu cầu xã hội cơ bản cho đồng bào DTTS

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Huyện Cầu Kè: 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đang dốc toàn lực để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao ở các xã đăng ký đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Hà Tĩnh tích cực đưa công nghệ số vào cộng đồng

Việc thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng nhằm tăng cường sự tương tác giữa người dân với chính quyền địa phương trong xử lý các vấn đề. Đây là những hạt nhân tích cực tại cơ sở, giúp đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống.

“Tiếng mõ an ninh thôn bản”- mô hình hay trong bảo vệ an ninh biên giới

Sau hơn 3 năm triển khai tại Quảng Nam, mô hình “tiếng mõ an ninh thôn bản” đã phát huy hiệu quả. Đây thực sự là mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số không ngừng củng cố

Tại Lào Cai, đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số không ngừng củng cố, phát triển về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tư duy và tầm nhìn mới cho sự phát triển vùng lõi nghèo Trung du và miền núi Bắc bộ

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết đã được nêu rất rõ trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW.

Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ giai đoạn 2022-2030

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh giai đoạn 2022 – 2030”.

Đồng Tháp khai thác phát triển du lịch gắn với sen

Theo Đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020 và trong các giai đoạn tiếp theo, thông điệp quảng bá du lịch của tỉnh là “Đồng Tháp thuần khiết như hồn sen.”

Lạng Sơn: Làm tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS

Thời gian qua, Lạng Sơn làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS. Nhờ đó, góp phần tuyên truyền, giải thích cho cộng đồng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Tạo đột phá phát triển vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Trung du và miền núi Bắc Bộ vẫn là "vùng trũng" trong phát triển và là "lõi nghèo" của cả nước, liên kết vùng còn yếu. Khoảng cách về trình độ phát triển và thu nhập bình quân đầu người trong nội vùng so với bình quân chung cả nước tiếp tục gia tăng.

Thái Nguyên: Hội nghị Triển khai mô hình Chợ 4.0

Sáng ngày 15/11/2022, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị Triển khai mô hình Chợ 4.0 – Chợ thanh toán không dùng tiền mặt.

Vĩnh Phúc: Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để thúc đẩy công tác này.

Hà Nội từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 đón 35-39 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 8-9 triệu lượt khách quốc tế.

Hơn 100.000 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được hỗ trợ học tập

Từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2022, đã có 104.219 lượt trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được thụ hưởng chính sách hỗ trợ học tập.

Vì lợi ích của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đề án "Tiếp tục thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS và MN vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2023-2025 đang được xây dựng.

Quốc hội yêu cầu đến năm 2026, giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức

Quốc hội yêu cầu đến năm 2026, giảm ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí

Quốc hội yêu cầu tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh và bền vững.