W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (1).jpg

Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi tại phường Long Biên (Hà Nộ) là mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên trên địa bàn Hà Nội. Đến nay, cơ sở đã hoạt động được gần 3 tháng, đón nhận chăm sóc bán trú cho khoảng 20 người cao tuổi trong phường và các phường lân cận. 

Người cao tuổi được con cháu đưa tới điểm bán trú, các nhân viên tại đây ân cần ra đón tiếp. Mỗi ngày, từ 7h30 tới 17h30, các cụ sẽ được chăm sóc, kiểm tra các chỉ số sinh tồn cơ bản như huyết áp, nhịp tim và được theo dõi lịch uống thuốc nghiêm ngặt.

W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (34).jpg

Anh Nguyễn Văn Hà đưa mẹ là bà Nguyễn Thị Múi (82 tuổi) đến điểm dưỡng lão bán trú vào buổi sáng. Anh cho biết do thể trạng sức khỏe, mẹ anh phải uống thuốc đúng giờ, tuy nhiên thỉnh thoảng bà vẫn quên uống vì trí nhớ kém. Từ khi tới điểm dưỡng lão bán trú, việc uống thuốc của bà luôn được nhân viên y tế đảm bảo nên anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

W-DSC_5211.jpg

Hình ảnh bà Múi vui vẻ trò chuyện cùng những người bạn mới tại cơ sở dưỡng lão. Con trai bà chia sẻ thêm: "Thường ngày khi con cháu trong nhà đi làm, đi học, mẹ tôi hay phải ở nhà một mình. Từ ngày tham gia trung tâm dưỡng lão bán trú, ban ngày bà được đến đây tâm sự, bầu bạn với những người cùng tuổi và được các nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe. Khoảng thời gian gần đây, cụ vui tươi hơn hẳn. Đến tối bà lại về quây quần bên gia đình nên tôi thấy rất hợp lý".

W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (7).jpg

Khoảng 8h, các nhân viên y tế sẽ thực hiện kiểm tra sức khỏe: Nhịp tim, huyết áp, cân nặng... cho các thành viên bán trú. 

W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (9).jpg

Lịch trình sinh hoạt của các thành viên tại đây được thiết kế khoa học, kết hợp hài hòa giữa các bài tập dưỡng sinh, bài tập phục hồi chức năng và phòng chống ngã theo chuẩn JICA Nhật Bản. 

W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (24).jpg

Sau thời gian tập thể dục, các cụ tham gia nhiều hoạt động khác nhau như: Chơi ô ăn quan, ca hát, vẽ tranh, đọc thơ, đánh cờ vua, cờ tướng hay chơi bài tam cúc. 

W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (31).jpg

Những hoạt động nhẹ nhàng cùng việc bầu bạn tâm tình khiến nụ cười rạng rỡ luôn hiển hiện trên gương mặt của những người cao tuổi.

W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (32).jpg

Bên cạnh đó, các bữa ăn trưa và bữa phụ được chế biến đảm bảo cân bằng dinh dưỡng, phù hợp với bệnh lý nền của từng cá nhân. 

Chị Vương Thị Xuân (nhân viên y tế) gắp thức ăn vào bát để "thuyết phục" một cụ ông dùng bữa nhiều hơn. "Các thành viên mới khi chưa quen có chút rụt rè. Tôi dành nhiều thời gian hơn để làm quen và tạo bầu không khí thoải mái để cụ kết nối với mọi người ở đây. Các cụ cũng ở tuổi của bố mẹ tôi nên việc chăm sóc này khiến tôi cảm thấy gần gũi", chị Xuân tâm tình.

Sau giờ nghỉ trưa, 14h, người cao tuổi được đưa xuống tầng 2 để chăm sóc bằng phương pháp y học cổ truyền: Ngâm chân thảo dược, xoa bóp bấm huyệt... 

W-vien duong lao   nguoi cao tuoi   nguoi gia (20).jpg

Cụ Đặng Thị Cánh cho biết nơi cụ ở khá ít người cao tuổi nên hằng ngày chủ yếu ở nhà với các con. "Nhiều khi con cái bận việc hoặc do khoảng cách thế hệ nên mình cũng ít tâm sự. Từ khi đến đây, tôi có thêm nhiều bạn mới, mọi người cùng tập luyện, ăn uống, bầu bạn, tôi thấy vui hơn cả ở nhà. Các nhân viên tại đây tử tế, nhẹ nhàng, tôi thấy rất thoải mái", cụ cười nói.

Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày, thuộc Điểm Y tế Thạch Bàn (Trung tâm y tế phường Long Biên) hoạt động từ ngày 6/6. Chi phí cho dịch vụ dưỡng lão bán trụ tại cơ sở là 5,5 triệu đồng/người/tháng bao gồm: Tiền ăn (một bữa chính buổi trưa, một bữa phụ buổi chiều), chi phí cho hoạt động chăm sóc, luyện tập trong ngày...

Theo bà Nguyễn Thị Lan (phụ trách phòng Dân số - Trẻ em & Bảo trợ xã hội của Trạm y tế phường Long Biên), dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ban ngày được tích hợp trực tiếp với hệ thống y tế cơ sở (Trạm Y tế phường Long Biên). Gần 60 nhân viên thay phiên làm việc để đảm bảo chất lượng dịch vụ hằng ngày.

"Sau khi cơ sở đi vào hoạt động, khối lượng công việc của nhân viên tại trạm y tế phường Long Biên tăng lên đáng kể bởi vừa phụ trách lĩnh vực y tế vừa thay phiên làm tại trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ban ngày. Khó khăn là có nhưng tất cả thành viên của trạm đều nỗ lực để vận hành cơ sở bởi đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa", bà Lan nói.