Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi của TP Huế, khoa học công nghệ đang từng bước làm thay đổi tập quán canh tác vốn phụ thuộc kinh nghiệm và thời tiết. Việc triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản” đã tạo nền tảng để sản xuất gắn chặt hơn với nhu cầu tiêu thụ, giúp người dân chủ động trước biến động thị trường.

Tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, hình ảnh nhà kính hiện đại với hệ thống tưới tự động, lưới chống côn trùng, điều khiển ánh sáng dần trở nên quen thuộc.

W-nóngsan hue.png
Địa phương đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt.

Chị Lê Thị Thanh Nga, một trong những hộ tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong trồng rau, hoa tại khu vực A Lưới cho biết, trước đây sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năng suất bấp bênh. Khi đưa cây trồng vào nhà kính, sản lượng tăng rõ rệt, chất lượng đồng đều, thời gian thu hoạch được tính toán chính xác hơn, thu nhập ổn định qua từng vụ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2, địa phương đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong trồng trọt, chăn nuôi như quản lý dịch hại tổng hợp, công nghệ sinh thái, sử dụng phân bón và chế phẩm bảo vệ thực vật thân thiện môi trường. Các mô hình này góp phần chuyển dịch sản xuất từ truyền thống sang an toàn, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn VietGAP, tạo tiền đề nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Huế trên thị trường.

Cùng với công nghệ canh tác, công nghệ số được đưa vào quản lý sản xuất và tiêu thụ. Thông tin về sản lượng, thời điểm thu hoạch, chất lượng nông sản được cập nhật, chia sẻ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Dữ liệu này giúp cơ quan chuyên môn phân tích xu hướng cung – cầu, hỗ trợ dự báo thị trường, hạn chế tình trạng sản xuất ồ ạt dẫn tới dư thừa cục bộ.