Trong một nỗ lực tăng cường chiến dịch không kích của Nga tại Syria, TQ đang lên kế hoạch triển khai Thẩm Dương J-15, loại máy bay chiến đấu trang bị cho tàu sân bay - tới Syria. 


{keywords}
Ảnh: topwalls

Một số phương tiện truyền thông đưa tin, TQ đã nhất trí tham gia chiến dịch của Nga. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng TQ Vương Nghị phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ rằng, thế giới không thể đứng nhìn nhưng cũng không được "tự ý can thiệp" vào cuộc khủng hoảng Syria.

Mạng tin tức quân sự và tình báo Israel DEBKAfile tại Jerusalem cho biết, "các máy bay chiến đấu J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh. 

Tàu này tới bờ biển Syria ngày 26/9. Đây sẽ là một sự kiện bước ngoặt với Bắc Kinh: lần đầu tiên hoạt động quân sự tại Trung Đông, cũng như tàu sân bay duy nhất được trải nghiệm điều kiện tác chiến thực sự".

Theo tờ Infowars, các cuộc không kích của liên quân Nga - Trung dự kiến sẽ nhằm vào những mục tiêu của tổ chức cực đoan, kể cả IS tại Syria. Thông tin cho rằng, gần đây, nhiều cố vấn quân sự TQ đã tới Syria.

TQ cũng có tham gia ngành công nghiệp dầu mỏ của Syria, khi tập đoàn xăng dầu quốc gia TQ có cổ phần trong hai công ty dầu lớn nhất Syria, công ty Sinochem cũng sở hữu 50% cổ phần trong một số mỏ dầu của nước này.

Xem máy bay chiến đấu J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh:

Thái An - Hồng Nhì (Theo ibtimes)