Những lỗi vi phạm hồn nhiên… chết người
Dùng vật cứng chèn cửa ngăn khói, mở cửa thoát hiểm để lấy gió trời, trẻ con đá bóng ở hành lang chung cư làm hỏng vòi phun nước cứu hỏa, hút thuốc lá, thuốc lào rồi vứt tàn vào phòng rác… là những lỗi vi phạm hồn nhiên của một bộ phận người dân tại các khu chung cư hiện nay.
Tháng 9/2025, dư luận tranh cãi gay gắt vụ 3 cháu bé chơi đá bóng tại hành lang tầng 5, chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội), bóng bay trúng vào vòi phun nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn. 3 cháu bé sau đó đã bỏ chạy, dòng nước thì vẫn tiếp tục phun mạnh gây hư hỏng 2 trong 5 thang máy của tòa nhà; hỏng sàn gỗ của một số căn hộ.
Kế đến tháng 12/2025, vụ việc 2 gia đình ở một chung cư tại Nam Từ Liêm (Hà Nội) xô xát, cũng chỉ vì liên quan đến một em nhỏ mắc bệnh tự kỉ có hành vi chọc phá người khác, trong đó có hành vi bấm chuông cửa nhà hàng xóm và cả chuông báo cháy của tòa nhà. Trên nhiều diễn đàn, không bàn về hành vi xô xát của gia đình, các chuyên gia PCCC chú ý hơn tới phản ứng của người dân trước việc hành vi nô đùa của trẻ em đang gây mất an toàn PCCC một cách rất… vô tư mà không màng đến nguy hiểm.

Trẻ con đã vậy, với người lớn thì những hành vi gây mất an toàn PCCC cũng diễn ra rất phổ biến do sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân. Đơn cử, cửa của các cầu thang bộ thoát hiểm tại nhiều tòa chung cư (thường có 2 lớp) cần được đóng kín để ngăn khói khi xảy ra hỏa hoạn. Tuy nhiên, thói quen ngại mở cửa mỗi khi ra vào khiến nhiều người thiếu hiểu biết lấy các vật cứng (gạch, đá, gỗ chặn cửa) khiến tác dụng của cửa ngăn khói và chống cháy sẽ trở thành vô dụng khi hỏa hoạn xảy ra.
Cần nâng cao nhận thức pháp luật về PCCC cho người dân
Chia sẻ về những thói quen hồn nhiên chết người này của cư dân, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Ban quản trị Tòa S2.15, Khu đô thị Gia Lâm chia sẻ: “Nhóm zalo thông tin của cư dân tòa nhà thường xuyên phải tiếp nhận những phản ánh liên quan tới mất an toàn vận hành tòa nhà nói chung, mất an toàn PCCC nói riêng. Ví dụ, các hành vi hút thuốc lá ở ban công rồi vứt đầu tàn bừa bãi rơi xuống tầng dưới; mang đồ đạc để bừa bãi chặn lối đi vào thang máy thoát hiểm; hút thuốc ở ngay sảnh chờ…
“Đặc biệt, một số nam thanh niên thuê nhà trọ có thói quen đứng ở hành lang hút thuốc khi đi đổ rác, tàn thuốc sau đó được ném thẳng vào thùng rác. Có những hộ dân thắp hương ngày rằm, mùng một nhưng đóng cửa nhà, xuống sân nội khu cho trẻ con chơi khiến khói hương kích hoạt chuông báo cháy. Cá biệt, có những hộ dân thắp hương xong ngại mang tiền vàng xuống nơi hóa đúng quy định mà đốt ngay tại ban công nhà mình”, bà Nghĩa cho biết.
Cùng quan điểm với bà Nghĩa, chị Nguyễn Thúy Lan, nhân viên chăm sóc cư dân thuộc Ban Quản lý Khu đô thị Gia Lâm cho biết thêm: Việc người dân không tuân thủ hoặc thiếu hiểu biết về các quy định về PCCC, cộng với ý thức chủ quan của một số cư dân khiến chuông báo cháy tại một số tòa nhà liên tục rơi vào trạng thái “báo động” giả do hệ thống báo cháy rất nhạy. Có những vụ báo động cháy giữa đêm, khi lực lượng an ninh xác định được nơi phát ra cảnh báo thì vụ việc được xác minh chỉ là căn hộ có nồng độ khói thuốc vượt mức gây kích hoạt chuông báo cháy.
“Mặc dù công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC được cập nhật thường xuyên qua nhiều kênh tới cư dân, như: Bảng tin cư dân dưới tầng hầm, App cư dân, Email gửi tới từng hộ; Phát tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn PCCC tới từng hộ dân; Thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn tại nhà sinh hoạt cộng đồng; các buổi diễn tập PCCC của thành phố và của tòa nhà… Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn một bộ phận cư dân khá lơ là và hồn nhiên vi phạm các quy định về PCCC tại các tòa chung cư trong khu đô thị”, chị Lan cho biết thêm.