Trương Thị Mai

Cập nhập tin tức Trương Thị Mai

Bà Trương Thị Mai: Cán bộ giữ vị trí càng cao thì càng phải gương mẫu

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn các lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân.

Bộ Chính trị: Xây dựng cơ chế phát ngôn phù hợp với sự việc nhạy cảm, phức tạp

Bộ Chính trị nhấn mạnh cần xây dựng cơ chế phát ngôn phù hợp, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết nhất là đối với các sự việc nhạy cảm, phức tạp.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai làm việc với Tỉnh ủy Bình Định

Hơn 2 năm qua, kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm địa phương GRDP luôn cao hơn mặt bằng chung của nước.

Bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ban Bí thư khẳng định cần nâng cao hiệu quả cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt.”

Rà soát lại các dịch vụ công, chuyển một phần cho xã hội đảm nhận

Thường trực Ban Bí thư cho biết, sắp tới Chính phủ sẽ sơ kết Nghị quyết 19, trong đó tính toán rà soát lại các dịch công để chuyển một phần việc Nhà nước không cần thiết phải làm cho xã hội đảm nhận.

Thường trực Ban Bí thư: Bồi dưỡng Ủy viên dự khuyết TƯ theo hướng chọn cán bộ trẻ, ưu tú

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách với Ủy viên dự khuyết Trung ương theo hướng chỉ lựa chọn cán bộ trẻ, thật sự ưu tú.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Chủ tịch JICA

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao quan hệ hợp tác 50 năm giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư thay ông Võ Văn Thưởng vừa được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Phiếu tín nhiệm và quá trình đánh giá cán bộ thực chất

Việc lấy phiếu tín nhiệm nếu làm không nghiêm sẽ khó đánh giá đúng. Đánh giá không đúng dẫn đến bố trí sai sẽ là nguy cơ cho dân, cho nước.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai - Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng tuyên bố phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII- năm 2023.

Ông Võ Văn Thưởng: Lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Trung ương bầu vào giữa năm 2023

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, giữa năm 2023, Trung ương sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Trung ương bầu và đánh giá kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Ông Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

Ông Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đã điều động, luân chuyển 34 Ủy viên Trung ương về địa phương làm lãnh đạo

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động 45 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 34 Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết) giữ chức bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối; chủ tịch, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành.

Bộ Tài chính đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 71 vụ có dấu hiệu tham nhũng

Các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính đã phát hiện 71 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực chuyển cơ quan điều tra, xử lý.

Sao cứ để người bị kỷ luật rao giảng đạo đức

Trong hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (khóa 13) vừa qua, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có những phát biểu mang tính định hướng rất quyết liệt.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Không thể xem thường tỷ lệ 0,2% tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh, tuy nói 0,2% tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật là thấp nhưng không thể xem thường, vì mỗi tổ chức cơ sở đảng bị kỷ luật thì ở đó lòng tin của nhân dân giảm sút.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói về những cán bộ thẳng thắn, dám đấu tranh

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu cụ thể một số cán bộ, lãnh đạo dám nói ý kiến khác, thẳng thắn, nghiêm túc để đảm bảo sự trong sạch, đúng đắn sự lãnh đạo của Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Rà soát, xử lý các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Sóc Trăng chỉ đạo rà soát, xử lý một số vụ việc, vụ án cụ thể, nhất là các vụ việc, vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn.

Gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 25/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị gặp mặt các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ được phân công.