'Ghế nóng" dành cho ai?

"Ghế nóng" chất vấn không thể tùy ý bị biến thành "ghế nguội" hay cơ hội cho ai đó ít xuất hiện trước công chúng đứng lên "trả bài".

Nguyễn Thanh Chấn: Tù 10 năm số phận lại treo lơ lửng

  Nỗi lo “cán bộ tha tôi ra rồi có bắt lại nữa không” của ông Chấn không phải không có cơ sở.

“Hai tân phó thủ tướng được sự ủng hộ cao...”

 Tháng 4 vừa qua bộ Chính trị đã ra nghị quyết về hội nhập quốc tế. Giờ đây các bạn đã có thêm hai phó thủ tướng là các chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế.

Nhận 'ghế' mới, Việt Nam còn nhiều việc cấp bách

Theo bà Phạm Chi Lan, tuy chiếc "ghế" mới trong Hội đồng Nhân quyền là một tin vui, nhưng Việt Nam phải làm ngay các bước để cải thiện tình hình nhân quyền.

Tân Phó Thủ tướng và chuyện cha truyền con nối

Đây không hẳn là câu chuyện về cha truyền con nối, mặc dầu ông là thứ nam của cố Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

"Thành công kỳ diệu" của Việt Nam

Mong rằng nhiệm kỳ 3 năm sắp tới, Việt Nam sẽ tận dụng hết cơ hội để  học hỏi kinh nghiệm tốt từ bạn bè quốc tế nhằm đảm bảo tốt nhất các quyền của mỗi người dân Việt.

Từ khó chết đến... bị bức tử

Sự đổi chiều đột ngột này đang khiến cho các doanh nghiệp khỏe mạnh cũng có nguy cơ bị bức tử.

Biển Đông liệu có ngày 'lặng sóng'?

Muốn một biển Đông hòa bình, phát triển, cần có những chính trị gia cũng như những dân tộc, quốc gia đại diện cho tiếng nói của lý trí, dũng cảm từ bỏ những đòi hỏi sai trái, vô lý của mình.

Tranh chấp biển Đông: Trung Quốc đã "nghĩ lại"

"Những chuyển biến của ASEAN đã khiến Bắc Kinh suy nghĩ lại về cách tiếp cận vấn đề Biển Đông", GS Carlyle Thayer nói.

Tranh chấp biển Đông: Có nước chỉ tính lợi ích trước mắt

“Một số bên vẫn theo đuổi các lợi ích trước mắt của mình ở biển Đông, chưa tính đến lợi ích chung”, GĐ Học viện Ngoại giao nói tại Hội thảo biển Đông sáng 11/11.

Trung Quốc: Cách mạng hay 'dò đá qua sông'?

Trong khi Hội nghị Trung ương 3 của Trung Quốc (9-12/11/2013) vẫn đang diễn ra thì giới học giả quốc tế và Trung Quốc tiếp tục tranh luận sôi nổi về kết quả cuối cùng.

Án oan 10 năm và lời nhắc "công bộc"

Thượng tôn pháp luật là không có ai ở trên pháp luật và cũng không có ai không được pháp luật bảo vệ.

Công lý 30 hèo và những Trùm Sò đương đại

Và cái cần nhất, chưa thấy ai nói, là sự độc lập của tư pháp, đủ để chỉ tuân theo pháp luật.

Tầm nhìn quốc gia

 Tầm nhìn của một quốc gia có thể được xác lập một cách may mắn để thành công, nhưng cũng có khi phải trải qua nhiều cung bậc.

Lời nhắn của công dân thứ 90 triệu

Công lý cho người dân, trong đó có những em bé mới chào đời rạng sáng 1/11/2013, phụ thuộc rất nhiều vào bấm nút của ĐBQH, những người mang gánh nặng đại diện cho nhân dân.

Đáng chú ý

Kinh tế màu gì?

 'Nghe báo cáo của Chính phủ thấy màu hồng nhưng nghe báo cáo của Ủy ban Tài chính - Ngân sách thấy màu xám, còn nhân dân thì nói là màu tối'.

Ở Việt Nam, có tài sản thì khỏi cần... tài

Nếu không thay đổi các chính sách thuế cho phù hợp, nhà nước không điều tiết được công bằng về cơ hội, dân sẽ có chỗ giàu, chỗ nghèo, nhưng chỗ nào cũng thiếu động lực.

Tránh nguy cơ "khóa" các quyền hiến định

Theo kết quả khảo sát, bất bình đẳng về thông tin đang là rào cản trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của người dân.

Ai là trụ cột bảo vệ chủ quyền?

Ngư dân của Việt Nam ngày càng gặp khó khăn, bất lợi trong sản xuất để mưu sinh, do đó họ chưa thật sự là trụ cột quan trọng nhất trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cải cách thể chế và quyền tuyển 'đầy tớ'

Hơn lúc nào hết, toàn dân thành tâm học tập và làm theo tấm gương cách mạng Hồ Chí Minh, thực thi thực chất quyền "tuyển và đuổi đầy tớ" sẽ là động lực cho cải cách thể chế.

Đổi mới thể chế kinh tế: 'Muốn nhanh thì phải... từ từ'

"Muốn nhanh thì phải từ từ" hay "Hà Nội không vội được đâu", lối nói vui từ dân gian nay đã đi vào hành lang nghị trường...

Từ 'Ngôi sao Việt Nam đến 'Vì sao, Việt Nam'?

Vì sao từ một quốc gia nghèo đói, chỉ cần khoảng 30 năm, Nhật Bản, Hàn Quốc, ngay cả Trung Quốc, đã trở thành những quốc gia hưng thịnh hàng đầu thế giới, còn ta thì chưa?

'Dương Chí Dũng không phải là cá biệt'

"Một đồng chí ở doanh nghiệp còn nói phần các anh biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều, khi nói lại vụ Dương Chí Dũng".

Không có kinh tế nhà nước, già yếu ai lo?

Vậy ở những quốc gia có an sinh, phúc lợi xã hội tốt nhất trên thế giới, họ có cần đến "kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo"?.

Ba cách để ngăn "thảm họa" y đức

 Vụ ném xác bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đang được nhiều người xem là thảm hoạ y đức của nước nhà.