Sài Gòn từng nhìn cuộc xâm chiếm Hoàng Sa thế nào?

Tôi đã nghĩ là Trung Quốc chiếm hộ rồi trao lại cho Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nói.

Nhà văn Nguyên Ngọc: Dân chủ không phải cái đem cho

Giải phóng đích thực bao giờ cũng là tự giải phóng. Dân chủ không phải là cái đem cho. Hơn ở đâu hết, trong giáo dục điều ấy càng rõ và thiết yếu.

Khi 'giấc mơ Trung Hoa' bắt đầu…

Ông Tập Cận Bình đã liên tiếp nhắc đến cụm từ “giấc mơ Trung Hoa” như là biểu hiện mạnh mẽ cho quyết tâm tạo dựng một Trung Quốc lớn mạnh dẫn đầu thế giới.

Những chính sách trong phòng máy lạnh

Trong buổi họp Chính phủ thường kỳ tháng trước, lãnh đạo Chính phủ tỏ ý không hài lòng với chất lượng các dự thảo văn bản lần cuối được trình ký

Phạt mũ rởm, nhưng tư duy quản lý có…'xịn'?

 Nói theo các cụ ngày xưa, đó là các chủ trương chân không chạm đất, cật không chạm giời.

Công an được 'nổ súng': Lợi bất cập hại

Chống người thi hành công vụ là một hành vi nguy hiểm. Nhưng để vô hiệu hoá hành vi ấy thì có nhiều cách mà nổ súng chỉ là cách cuối cùng.

Nhân chuyện tranh cãi xung quanh một khẩu hiệu

Bây giờ đảo lại là "Mừng Xuân mừng Đảng" thì cũng có nghĩa là tỏ ra yếu thế, phải thừa nhận lý lẽ phê phán của phe phản đối, là mắc mưu "hạ thấp vị trí Đảng".

EVN lại một lần nữa nói không đúng?

Phải chăng lý do bài ca "thiếu điện" một lần nữa được cất lên để đòi tăng giá của EVN?

Ai lợi, ai thiệt

 Rốt cuộc chủ trương của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với vàng là gì?

Cuộc phiêu lưu thân phận con người

"Chỉ có văn hoá mới giúp nhận diện mình trước thế giới" - Chiêm nghiệp của Giáo sư, tiến sĩ triết học Thái Thị Kim Lan.

Nước Nga giữa ngã ba đường: Đã đến lúc phải rẽ?

Với các hành động ngang ngược của Trung Quốc, Nga rõ ràng cũng đang có nhiều động thái tạo hiệu ứng tích cực, nhất là sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng.

Chuyên gia Pháp bàn sửa Hiến pháp Việt

Chuyên gia Luật Hiến pháp hàng đầu nước Pháp bàn về tinh thần Hiến pháp và cải tổ Hiến pháp ở Việt Nam.

Sexy, Xếch và Xi

Việc đánh "xi" cho các lễ hội và các hoạt động tâm linh sẽ còn dồi dào khả năng phát triển, giống như những phong trào làm tượng đài, xây bảo tàng

Tái cơ cấu kinh tế, chỉ dám rút chốt dần dần

 Liệu nền kinh tế có hoạt động theo nguyên tắc lấy hiệu quả làm trọng, như các học giả thế hệ những năm đầu đổi mới đã nêu, và được lặp lại bởi những thế hệ gần đây?

Hội chứng soi túi tiền của dân

Đặc điểm chung của các "kiến nghị" móc túi tiền người dân là ngoài viện dẫn nước này nước kia đã làm, họ lờ tịt đi điều kiện của các nước khác tốt hơn ta nhiều lần.

Đáng chú ý

Đổi Mới '3.0'

Hổ hay là chỉ là mèo? Điều đó phụ thuộc vào việc Việt Nam có thể tiếp tục "Đổi Mới 3.0" hay không.

Trung Quốc thử đánh bạc không tiền mặt

Những chiếc bàn đánh bài gợi cảm giác xanh mát đặt trong một sòng bạc mới ở đảo Hải Nam Trung Quốc, người chơi dường như lãng quên về một cuộc đặt cược lớn đang ầm thầm diễn ra xung quanh…

Thêm nhiều tệ nạn khi mở casino

Trong một bài báo đã nói rằng dân Việt Nam thuộc dạng mê cờ bạc nhất thế giới có lẽ không sai bởi có nhiều câu chuyện đau lòng xảy ra từ người nông dân đến các quan chức khi chơi casino.

Lập trình quyền lực

 Anh tên là Q. Thủ trưởng cơ quan anh (ông B.) đã đến tuổi về hưu cần người thay thế.

Nên công khai cho người Việt vào chơi casino

Nhiều ý kiến cho rằng đã đến lúc Việt Nam nên mở casino và cho phép người Việt Nam vào chơi vì đây là ngành kinh doanh đem lại lợi nhuận cao và ngăn chặn được việc chảy máu ngoại tệ.

Thương hiệu doanh nghiệp và cái 'mác' Vina

Có một bộ phận đang cố tình đánh tráo khái niệm xây dựng thương hiệu nhằm cố tình gõ cửa một cách thuận lợi với các vùng có tài nguyên, quyền lợi và thương quyền là chính, ông Nguyễn Trần Bạt nhận xét.

Vụ Philippines kiện TQ: Đến lúc điều chỉnh quan điểm?

Philippines dứt khoát theo đuổi vụ kiện, bất kể thái độ của Trung Quốc. Và đã đến lúc Việt Nam nên có những điều chỉnh về lập trường.

Quan họ ngửa nón nhận tiền: Nhỏ và không nhỏ!

Nếu di sản mang lại lợi ích, vị thế cho địa phương, nhưng bản thân chủ thể văn hóa lại không được hưởng lợi từ thương hiệu đó, sẽ là bất hợp lý.

ĐB Phước phân trần về sự ‘khác người’

Từng viết thư cho Saddam Hussein xung phong là quân sư để ngăn chặn Mỹ và liên quân tấn công hay viết thư cho TBT Đảng Cộng sản Mỹ, ĐB Phước cho rằng, những việc đó không có gì khác người.

Khi văn hóa bật gốc

Các chủ nhân đích thực của văn hóa đang bị dần biến thành khách thể - những người đến xem việc “biểu diễn văn hóa” dưới sự dàn dựng của đạo diễn nghệ thuật. Người dân trong cộng đồng hoặc trở thành các diễn viên, hoặc trở thành khán giả.