Trang Kiyv Independent trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm, tính đến ngày 15/5, các lực lượng Kiev cũng tiêu diệt 2.958 xe bọc thép chở quân nhân, 13 tàu chiến, 555 khẩu pháo, 416 máy bay không người lái (UAV), 195 hệ thống phóng đa tên lửa, 89 hệ thống chống tăng, 95 tên lửa hành trình, 42 trang thiết bị đặc biệt và 2.087 xe quân sự của Nga.

Binh lính Ukraine bên xác các xe tăng và xe bọc thép của Nga bị phá hủy ở Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev. Ảnh: Reuters

Chỉ tính riêng ngày 15/5, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 11 mục tiêu của Nga trên không, bao gồm 2 trực thăng, 7 chiếc UAV Orlan-10 và 2 tên lửa hành trình. 

Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm liên hợp Ukraine báo cáo, quân Nga đã tập kích 23 khu dân cư ở các khu vực miền đông Donetsk và Luhansk, phá hủy và làm hư hại 32 tòa nhà. Các lực lượng Kiev khẳng định đã chống trả 17 cuộc tấn công vào những khu vực này trong ngày, phá hủy 3 xe tăng, một khẩu pháo, 6 xe chiến đấu bọc thép và một xe cơ giới của đối phương.

Moscow chưa lên tiếng phản hồi các thông tin do quân đội Ukraine đưa ra.

Lãnh đạo NATO tin Ukraine có thể thắng Nga

Trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với báo chí hôm 15/5, Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg bày tỏ tin tưởng rằng "Ukraine có thể thắng cuộc chiến này".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

"Cuộc chiến của Nga ở Ukraine không diễn ra như kế hoạch của Moscow. Họ đã thất bại trong việc chiếm Kiev. Họ đang rút lui khỏi khu vực Kharkiv, cuộc tấn công lớn của họ ở Donbass đã bị đình trệ. Nga đang không đạt được các mục tiêu chiến lược của mình", ông Stoltenberg nói.

Theo CNN, Tổng thư ký NATO lên tiếng ca ngợi sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine, đồng thời khẳng định các đồng minh đã cam kết và cung cấp các gói hỗ trợ an ninh trị giá hàng tỷ USD để giúp quốc gia Đông Âu làm được điều này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh cũng công bố báo cáo tình báo nhận định, Nga đã hứng chịu nhiều tổn thất và có thể đã mất 1/3 lực lượng tác chiến mặt đất điều động đến nước láng giềng kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 24/2.

Nga tuyên bố gây thiệt hại lớn cho quân đội Ukraine

Ngược lại, phía Nga tuyên bố đã khiến các lực lượng Ukraine tổn thất nặng nề. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không nước này đã phá hủy 15 UAV của Kiev, bắn chặn một tên lửa chiến thuật Tochka-U và 11 tên lửa Smerch.

Phát ngôn viên quân đội Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. Ảnh: Tass

Hãng thông tấn Tass dẫn lời ông Konashenkov nói thêm, các đơn vị pháo binh và tên lửa Nga đã bắn trúng hơn 140 mục tiêu của Ukraine, bao gồm 6 sở chỉ huy, 123 điểm tập kết lực lượng và thiết bị quân sự, 13 khẩu đội pháo.

Theo người phát ngôn, kể từ đầu cuộc chiến, các lực lượng Moscow đã phá hủy tổng cộng 879 chiếc UAV, 3.098 xe tăng và xe bọc thép, 381 hệ thống phóng đa tên lửa, 306 hệ thống tên lửa phòng không, 1.525 súng pháo binh và súng cối, 165 máy bay, 125 trực thăng cũng như 2.934 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine. Song, ông không đề cập ước tính của Nga về số binh sĩ Ukraine thương vong khi tham chiến.

Các tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga - Ukraine:

- Giới chức Ukraine cho biết quân Nga đang tăng cường tấn công ở phía đông và rút quân ở phía bắc nước này. Các lực lượng Kiev đang tiến hành phản kích đẩy lui quân Nga ở Kharkiv và tiểu đoàn đầu tiên đã tiến sát đến khu vực biên giới Nga.

- Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto ngày 15/5 cho biết người đồng cấp Nga Vladimir Putin tỏ ra bình tĩnh khi nghe ông thông báo về ý định gia nhập NATO của Phần Lan trong cuộc điện đàm một ngày trước đó. Ông Niinisto nói bản thân cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của ông Putin, nhưng tỏ ra cẩn trọng vì trên khía cạnh chính sách an ninh "không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu rõ dụng ý trong lời nói đối phương".

- Một cuộc tấn công mạng vào trang web của hội đồng thành phố Lviv, miền tây Ukraine dẫn đến dữ liệu bị đánh cắp và cuối cùng được công bố trên các kênh Telegram liên kết với Nga. Theo báo Guardian, sự cố xảy ra vào cuối tuần, cùng thời điểm cảnh sát Italia ngăn chặn những vụ tấn công của các nhóm tin tặc vào cuộc thi hát toàn châu Âu Eurovision.

- Kalush Orchestra, ban nhạc Ukraine đã giành chiến thắng tại đêm chung kết Eurovision hôm 14/5, đang bán đấu giá cúp vô địch để gây quỹ ủng hộ quân đội Ukraine.

- Nhà chức trách Ukraine đang tiến hành ít nhất 10 cuộc điều tra hiếp dâm liên quan đến lính Nga, đồng thời kêu gọi các nạn nhân khác lên tiếng tố cáo tội ác.

Tuấn Anh

Vì sao quân đội Ukraine vẫn sử dụng súng máy 100 năm tuổi?Truyền thông Nga gây chú ý khi chế giễu việc quân đội Ukraine đang sử dụng các loại súng máy có từ thời nước này còn thuộc đế chế Nga Sa hoàng để chống lại các lực lượng Moscow.