-Giá vàng trong nước đã quay đầu giảm mạnh sau 5 phiên tăng tiếp trước lo ngại vàng thế giới sẽ trở về xu hướng giảm giá dài hạn và sức cầu trong nước thấp.

Sáng 14/8, các DN kinh doanh vàng tại Hà Nội và TP.HCM đồng loạt giảm giá vàng miếng khoảng 400.000-500.000 đồng/lượng so với cuối chiều qua.

Tính tới 9h30, giá vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn được mua vào và bán ra ở mức 33,6 triệu đồng/lượng và 34,4 triệu đồng/lượng, so với mức 34,1 và 34,8 triệu đồng/lượng cuối giờ chiều 13/8.

{keywords}
Giá vàng có nhiều biến động

SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ở mức 33,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 34,24 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng SJC tại DOJI được giao dịch ở mức gần tương tự: 33,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 34,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, sáng 14/8 giá vàng các DN mua vào đã trở về đúng với giá sáng 13/8, trong khi giá bán ra cao hơn khoảng 300.000-400.000 đồng/lượng.

Chênh lệch mua bán vàng đã giảm xuống còn 500.000-800.000 đồng/lượng, so với mức chênh 800.000-1 triệu đồng/lượng khi vàng biến động tăng sốc vào trưa hôm qua.

Vàng trong nước giảm giá theo thế giới. Nỗi lo về một sự biến động bất định của đồng NDT đã dịu đi đã khiến giá vàng theeg giới đêm qua giảm hơn 10 USD xuống 1.114 USD/ounce. Ngân hàng TW Trung Quốc (PBOC) hôm qua cho biết, không có cơ sở để NDT tiếp tục tăng mạnh và PBOC sẽ theo dõi các biến động trên thị trường để có những kiểm soát kịp thời nhằm ổn định thị trường tài chính.

Việc Mỹ hôm 13/8 công bố doanh số bán lẻ đã phục hồi so với tháng trước đã giúp giới đầu tư tin tưởng vào sự hồi phục vững chắc của nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Cùng với sự trấn an ban đầu của Trung Quốc về đồng NDT, giới đầu tư đã quay trở lại với đồng USD và bán vàng ra khiến mặt hàng này giảm giá.

Lực mua vàng trong nước yếu kém khi vàng tăng giá mạnh vào trưa hôm qua cũng là yếu tố khiến các DN phải điều chỉnh giảm giá vào cuối giờ chiều qua và tiếp tục giảm vào đầu giờ sáng nay.

Đồng USD tại Việt Nam tiếp tục tăng giá, tăng thêm từ 20-35 đồng so với sáng qua và lên gần chạm trần.

Tính tới 10h sáng 14/8, Vietcombank đang để ở mức 22.035 đồng và 22.105 đồng/USD, so với 22.000 đồng và 22.070 đồng/USD đầu giờ sáng qua. Mức giá này chỉ còn thấp hơn 1 đồng so với trần 22.106 đồng/USD.

BIDV niêm yết giá USD ở mức 22.065 đồng (mua) và 22.105 đồng (bán); Eximbank 22.050 đồng (mua tiền mặt) và 22.106 đồng (bán); Techcombank 22.000 đồng (mua tiền mặt) và 22.106 đồng (bán).

Trên thị trường tự do, USD đã lên vượt trần. Giá được giao dịch phổ biến ở mức 22.150-22.300 đồng/USD (so với trần 22.106 đồng/USD).

M. Hà