Cổng thông tin El Balad của Syria đưa tin, người phụ nữ đã sinh ra đứa trẻ dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập do động đất ở làng Genderes, nhưng bản thân cô không qua khỏi. Đứa trẻ sơ sinh hiện đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy lực lượng cứu hộ vội vã bế em bé trên tay ra khỏi đống đổ nát.

Tại thành phố Gaziantep của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 đứa trẻ, gồm 1 bé trai và 1 bé gái, ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị sập.

Kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT Haber vào tối ngày 6/2 đã chiếu cảnh 2 đứa trẻ được đưa ra khỏi một lỗ nhỏ dưới bức tường của tòa nhà bị sập.

Đến nay, trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 khiến số người chết ở hai quốc gia này không ngừng tăng nhanh, lên hơn 3.800 người. Số người bị thương là hơn 15.000 người.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ ghi nhận ít nhất 77 dư chấn, bao gồm một dư chấn mạnh 7,5 độ richter và 3 dư chấn có cường độ trên 6 độ richter, xuất hiện sau động đất. Ít nhất 5.606 tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ trong và sau trận động đất.

Một số hình ảnh của trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: