Theo Avia.pro, trong các xung đột giữa quân đội NgaUkraine ở khu vực giới tuyến Svatove-Kreminna, xe tăng Nga đã né tránh hệ thống tên lửa chống tăng của đối phương.

Trên đoạn video quay từ máy bay không người lái có thể thấy xe tăng T-90M Proryv của Nga tiến vào vị trí bắn phá tuyến phòng thủ kiên cố của quân đội Ukraine. Sau nhiều lần tấn công chính xác, quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công xe tăng Nga bằng hệ thống tên lửa chống tăng, tuy nhiên, rất có thể kế hoạch của quân đội Ukraine đã bị phát hiện và T-90M tránh được đòn phản công.

Theo các chuyên gia quân sự, sau khi rút lui, hệ thống phòng thủ quang điện tử Shtora-1 trên T-90M đã được kích hoạt và do đó can thiệp vào cuộc tấn công băng tên lửa chống tăng của quân đội Ukraine.

Được biết, Shtora-1 là hệ thống quang điện tử phòng thủ tích cực trước các loại vũ khí chống tăng được điều khiển chính xác, có khả năng phá hủy các loại tên lửa có đầu tự dẫn quang hồng ngoại và được điều khiển quang học. Shtora-1 được biên chế vào lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1989.

Hệ thống có thể thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tăng thiết giáp trước các loại đạn chống tăng có điều khiển, sử dụng dẫn đường bằng chiếu xạ laser, chống lại các loại pháo chống tăng, có sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực bằng thiết bị đo laser hay chống lại các loại đạn tên lửa điều khiển có đầu dẫn bán tự động.

Bên cạnh đó, theo Avia.pro, đến nay, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về việc kích hoạt hệ thống bảo vệ Shtora-1 của T-90M tại Ukraine, trong khi tổ hợp đã được chứng minh hoạt động khá hiệu quả.

Thanh Thảo