Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy vừa tham dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc UNOC3, diễn ra từ ngày 9-13/6 tại thành phố Nice, Pháp.

Hội nghị quy tụ sự tham gia của các nguyên thủ và đại biểu cấp cao từ hàng trăm quốc gia, các tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và xã hội dân sự, cùng tiến tới thống nhất cam kết, chính sách và hành động trong việc bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi từ biển.

Chia sẻ thông tin về hội nghị, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, UNOC3 không chỉ là dịp để các quốc gia đánh giá tiến độ thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững 14 về Tài nguyên và môi trường biển (SDG14), mà còn là lời kêu gọi khẩn thiết hợp tác hành động, nơi mà nỗ lực bảo vệ đại dương trở thành trách nhiệm chung: từ chính phủ, cộng đồng khoa học đến từng người dân ven biển.

Tại đây, Việt Nam một lần nữa khẳng định nhất quán vai trò là một đối tác chủ động và tích cực trong các nỗ lực bảo tồn đại dương toàn cầu.

Anh bai 7.jpg
Việt Nam là một đối tác chủ động và tích cực trong các nỗ lực bảo tồn đại dương toàn cầu.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đánh giá cao các kết quả từ UNOC3 tại Pháp, nổi bật là sự thống nhất cao về việc thúc đẩy Hiệp định Bảo tồn và Sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển ngoài quyền tài phán quốc gia (BBNJ), cam kết bảo vệ 30% diện tích đại dương đến năm 2030, như đã được xác định trong Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal.

Đặc biệt, sự kiện lần này chứng kiến những sáng kiến quan trọng như: Hội nghị Thượng đỉnh về khả năng chống chịu của các thành phố ven biển (Ocean Rise & Coastal Resilience), Diễn đàn Kinh tế xanh và tài chính tại Monaco (BEFF)…

Bên cạnh đó, hội nghị cũng ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của xã hội dân sự, mở ra hướng tiếp cận mới mẻ các chiến lược bảo vệ đại dương hiệu quả hơn.

"UNOC3 tại Pháp có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt trong việc thúc đẩy bảo vệ đại dương và hợp tác quốc tế, nhằm đối phó với các thách thức môi trường toàn cầu. Các tuyên bố chính trị của UNOC3, dù không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: bảo vệ đại dương và các hệ sinh thái biển", Bộ trưởng Đỗ Đức Duy nhận định. 

Được biết, trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam đã tích cực tham gia các phiên chủ trì và thảo luận, đề xuất những sáng kiến hợp tác quan trọng nhằm giữ gìn sức khỏe đại dương và phát triển bền vững các nguồn tài nguyên biển. 

Chẳng hạn, tại chuyên đề về quản lý nghề cá bền vững, Việt Nam nêu rõ mục tiêu thúc đẩy các mô hình quản lý bền vững như đồng quản lý và bảo vệ tài nguyên biển, tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng ngư dân, bao gồm việc áp dụng các công nghệ mới, tăng cường quản lý nghề cá và chống khai thác bất hợp pháp (IUU).

Trong 6 phiên chuyên đề mà Việt Nam tham gia, đoàn Việt Nam đã tuyên bố những ưu tiên chiến lược gồm: Bảo vệ hệ sinh thái biển, đặc biệt là rạn san hô, rừng ngập mặn và thảm cỏ biển; Phát triển kinh tế biển xanh, đi đôi với bảo tồn tài nguyên; Quản lý nghề cá bền vững, hỗ trợ sinh kế cho ngư dân quy mô nhỏ; Chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); Giảm ô nhiễm nhựa đại dương và cải thiện hệ thống kiểm soát từ đất liền; Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, công nghệ giám sát và chia sẻ dữ liệu môi trường biển.

Với vai trò ngày càng tích cực trên trường quốc tế, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế quốc gia trong thúc đẩy kinh tế biển xanh, mà còn là đối tác trách nhiệm, bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng quốc tế trong việc bảo tồn và sử dụng bền vững quyền lợi đại dương.

Những cam kết của Việt Nam tại UNOC3 là sự tiếp nối và nâng tầm của các hành động thực tế đã và đang được triển khai trong nước, là cột mốc đánh dấu một bước chuyển mạnh mẽ trong cách thế giới nhìn nhận vai trò của đại dương đối với hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và tương lai hành tinh.

"Với sự cam kết và hợp tác quốc tế mạnh mẽ, chúng ta sẽ bảo vệ được đại dương, phát triển bền vững kinh tế biển", Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định.