WHO

Cập nhập tin tức WHO

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam: Lần đầu tiên sau 2 năm tôi tự tin bỏ khẩu trang

Chuyên gia của WHO chia sẻ, lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát ông tự tin bỏ khẩu trang khi giao tiếp tại Việt Nam.

Số ca mắc Covid-19 toàn cầu giảm, vắc xin chứng tỏ hiệu quả ở Italia

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm Covid-19 được báo cáo trên toàn cầu đã giảm tuần thứ ba liên tiếp.

Số ca Covid-19 toàn cầu giảm, Đức bỏ kế hoạch rút ngắn thời gian cách ly

Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã giảm dần trong 7 ngày qua.

WHO đưa ra kịch bản mới nhất về đại dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết kịch bản có khả năng nhất là mức độ nghiêm trọng của Covid-19 sẽ giảm theo thời gian.

Ông Zelensky cảnh báo Thế chiến 3, WHO nói Nga tấn công y tế Ukraine

Tuyên bố trên được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra trong buổi phỏng vấn đài NBC được tổ chức đêm 16/3.

WHO từng khuyên Ukraine tiêu hủy mầm bệnh gây nguy hiểm

WHO từng khuyến cáo Ukraine tiêu hủy các mầm bệnh có nguy cơ cao tại các phòng thí nghiệm y tế công cộng trong nước, để ngăn chặn 'các sự cố tiềm ẩn' có thể khiến dịch bệnh lây lan.  

Bệnh viện phụ sản ở Ukraine trúng bom, Nga thừa nhận lính nghĩa vụ tham chiến

Theo giới chức Ukraine, bệnh viện phụ sản ở thành phố Mariupol đã trúng bom, khiến ít nhất 17 người bị thương.

Việt Nam sẽ tiếp nhận công nghệ sản xuất vắc xin mRNA theo sáng kiến của WHO

Việt Nam cùng với Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Serbia sẽ tiếp nhận công nghệ mRNA từ Trung tâm chuyển giao công nghệ mRNA của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

WHO đặt hàng ứng dụng xác minh chủng ngừa Covid-19 trên toàn cầu

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ký hợp đồng với T-Systems, công ty con của Tập đoàn viễn thông Deutsche Telekom (Đức), để xây dựng một giải pháp phần mềm giúp xác minh điện tử trên toàn cầu đối với giấy chứng nhận chủng ngừa Covid-19.

Mỹ giảm 25% đóng góp cho WHO trong đại dịch

Dữ liệu mới nhất cho thấy, các khoản đóng góp tài chính của Mỹ cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã giảm 25% trong đại dịch Covid-19.

WHO: Thế giới đang ở thời điểm mấu chốt trong đại dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia cùng nhau nỗ lực để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch.

WHO dự báo kết thúc Covid-19 ở châu Âu, ca mắc ở Nga chạm đỉnh

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, đại dịch Covid-19 có thể sẽ kết thúc ở châu Âu sau giai đoạn lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron.

Mỹ phản đối kế hoạch củng cố WHO

Mỹ, nhà tài trợ hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang phản đối các đề xuất làm cho cơ quan này độc lập hơn, bốn quan chức tham gia cuộc đàm phán cho biết.

Thủ tướng đề nghị WHO hỗ trợ sản xuất, công nhận vắc xin trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay (11/1) đã có buổi làm việc với ông Takeshi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). 

WHO: Omicron có thể ít nghiêm trọng hơn nhưng không phải bệnh nhẹ

Tổng giám đốc WHO đánh giá Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với Delta nhưng vẫn gây ra nguy cơ nhập viện, tử vong.

Văn phòng WHO tại Việt Nam thông tin về bộ kit test Việt Á

Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam vừa phát đi thông cáo báo chí, thông tin về kit xét nghiệm PCR do công ty Việt Á sản xuất.

Bộ kit test của Công ty Việt Á chưa được WHO chấp thuận

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố sản phẩm của Công ty Việt Á không đủ điều kiện để đấu thầu.

Công bố ảnh chụp đầu tiên của biến thể Omicron dưới kính hiển vi

Đại học Hong Kong (Trung Quốc) vừa công bố bức ảnh thực đầu tiên về biến thể Omicron, được chụp thông qua kính hiển vi điện tử.

Đông Nam Á căng mình chống biến thể Omicron, WHO kêu gọi không hoảng sợ

Các nước Đông Nam Á đang gấp rút tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 trong bối cảnh Singapore và Malaysia đã ghi nhận các ca mắc biến thể Omicron đầu tiên.

WHO: Các biện pháp chống biến thể Delta có tác dụng với Omicron

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá hiện chưa có thông tin nào cho thấy cần phải thay đổi hướng phản ứng với đại dịch.