biển đảo

Cập nhập tin tức biển đảo

Việt Nam theo dõi sát diễn biến ở đá Ba Đầu, Trường Sa

Việt Nam đang theo dõi sát tình hình trên Biển Đông, trong bối cảnh hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu trái phép tại đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa.

Việt Nam lên tiếng vụ H&M đăng bản đồ 'đường lưỡi bò'

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (8/4), Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi về việc các thương hiệu như H&M, Chanel... sử dụng bản đồ có "đường lưỡi bò" trên website bản tiếng Trung.

ASEAN quan ngại về diễn biến mới ở Biển Đông

Các nước dự hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN ngày 7/4 quan ngại về những thách thức nổi lên ở khu vực gần đây, bao gồm vấn đề Biển Đông.

Linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, ban hành 05 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền Luật CSB giai đoạn 2019-2023 và năm 2020 tới các địa phương, cơ quan, đơn vị,

Hơn 200 tàu Trung Quốc neo đậu ở đá Ba Đầu xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của Sinh Tồn Đông, thuộc quần đảo Trường Sa, đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế.

Dùng vũ lực ở vùng biển tranh chấp rất nhạy cảm, dễ leo thang căng thẳng

Đó là nhận định của các chuyên gia tại hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 3 về tăng cường hợp tác thực thi luật pháp trên biển (ngày 16-17/3).

Việt Nam phản ứng khi Trung Quốc diễn tập trái phép tại Hoàng Sa

Tại họp báo thường kỳ vào chiều nay (11/3), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi lên quan đến vấn đề Biển Đông.

Việt Nam lên tiếng về hoạt động của tàu chiến Mỹ ở Biển Đông

Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.

Du học sinh Việt tại Hàn Quốc làm MV “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”

Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc thuộc các trường đại học Sejong, Konkuk, Sungkyunkwan, Hanyang, Inha, Soongsil… cùng nhau thực hiện một MV đầy ý nghĩa về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ chiều nay (4/2), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến Biển Đông trước một số diễn biến mới.

Vẫn còn hơn 153 nghìn hộ và 1 huyện đảo chưa có điện lưới

Tại khu vực nông thôn tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện tính đến 31/12/2019 đạt 99,26%; chỉ còn khoảng 0,74% số hộ dân nông thôn chưa được tiếp cận điện.

Cảnh sát biển phải đủ khả năng xử lý tình huống phức tạp nhất trên biển

Lực lượng Cảnh sát biển cần chú trọng đào tạo, giáo dục tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; đủ khả năng xử lý các tình huống khó nhất, phức tạp nhất trên biển.

Trung Quốc đề xuất thiết lập đối tác kinh tế biển xanh với ASEAN

Ấn Độ có Sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương do Thủ tướng Modi đưa ra tại Cấp cao Đông Á lần thứ 15 (tháng 11/2020) trong khi đó Trung Quốc về đề xuất thiết lập Đối tác kinh tế biển xanh ASEAN-Trung Quốc.

Nhiều thách thức nổi lên, gây phương hại trật tự pháp luật trên biển

Có các hoạt động làm phức tạp tình hình, gây phương hại trật tự pháp luật trên biển là một trong những vấn đề mà diễn đàn biển ASEAN nhìn nhận.

Phản đối Đài Loan tập trận, yêu cầu Trung Quốc hủy tour du lịch ở Biển Đông

Việt Nam yêu cầu Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.

ASEAN ra tuyên bố chung, quan ngại các hoạt động và sự cố ở Biển Đông

Trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã ra Tuyên bố của Chủ tịch hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Thứ trưởng Ngoại giao: Biển Đông là phép thử trong quan hệ quốc tế

Biển Đông là phép thử đối với nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ quốc tế như khả năng duy trì đối thoại giữa các nước vì lợi ích chung.

Thủ tướng: Biến thách thức thành cơ hội, chuyển đối đầu thành hợp tác

Tối 14/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) trực tuyến.

Quan ngại về hành động đi ngược luật pháp quốc tế trên Biển Đông

Sáng nay (14/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN - New Zealand và hội nghị cấp cao ASEAN - Australia lần thứ 2.

Hoan nghênh Mỹ đóng góp cho hòa bình, tự do hàng hải Biển Đông

ASEAN hoan nghênh Mỹ đóng góp tích cực cho duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, mong Mỹ ủng hộ các nỗ lực đề cao luật pháp quốc tế.