Bộ GD-ĐT

Cập nhập tin tức Bộ GD-ĐT

Chuyển Bộ Công an điều tra thông tin dấu hiệu 'lợi ích nhóm' ở Bộ GD-ĐT

Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chuyển Bộ Công an thông tin 2 nội dung có dấu hiệu "lợi ích nhóm" giữa Bộ GD-ĐT với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Huỳnh Văn Chương làm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chiều nay trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng với PGS.TS Huỳnh Văn Chương.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói về tăng học phí năm học 2022-2023

Trong báo cáo gửi các ĐBQH một số thông tin được quan tâm thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn thông tin về việc điều chỉnh học phí năm học 2022-2023.

Bộ trưởng GD-ĐT: Nhiều giáo viên chuyển việc do lương, phụ cấp 6 triệu đồng/tháng

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn vừa có báo cáo gửi các ĐBQH một số thông tin được quan tâm, trong đó có tình trạng giáo viên nghỉ việc, chuyển việc.

'Sân chơi' giúp giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo giáo dục Việt Nam trên nền tảng công nghệ thông tin 2022-2023 (Education Exchange Vietnam - E2 Việt Nam) được Bộ GD-ĐT phối hợp Microsoft Việt Nam phát động ngày 30/10.

Bản tin sáng VietNamNet (26/10/2022)

Ba lý do quan trọng Việt Nam chưa thể công bố hết dịch Covid-19; Yêu cầu Hà Nội cung cấp tài liệu 'chuyến bay giải cứu’… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Bộ GD-ĐT sáp nhập và tổ chức lại nhiều đơn vị cục, vụ

Bộ GD-ĐT chỉ còn 20 tổ chức hành chính (gồm 16 đơn vị hành chính cấp Vụ, 4 đơn vị hành chính cấp Cục) và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cắt giảm 1 vụ, 2 trường quản lý giáo dục

Cơ cấu, tổ chức bộ máy mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm Vụ Thi đua - Khen thưởng, Học viện Quản lý giáo dục và Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM.

Gia tăng tai nạn giao thông ở lứa tuổi HSSV, hai Bộ vào cuộc chấn chỉnh

Gần đây, số vụ tai nạn liên quan đến HSSV gia tăng, tình trạng vi phạm luật giao thông ở lứa tuổi này vẫn diễn ra. Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí kết chương trình phối hợp tăng cường tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Bộ GD-ĐT đề nghị một Phó giáo sư đính chính thông tin

Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục, Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) đính chính thông tin liên quan đến Hội thảo "Hướng nghiệp suốt đời".

Bộ GD-ĐT chuyển 5 trường về trực thuộc Ủy ban Dân tộc

Bộ GD-ĐT đã tiến hành việc sắp xếp, tổ chức lại một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn báo cáo Quốc hội tình trạng thừa, thiếu giáo viên

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo khẩn trương triển khai tổ chức tuyển dụng 27.850 biên chế giáo viên cấp mầm non và phổ thông để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT trao đổi về Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trao đổi với đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ với Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Nam sinh giỏi bị 0 điểm vì ngủ quên trong phòng thi: Bộ GD-ĐT nói gì?

Liên quan đến sự việc một học sinh giỏi trường chuyên ở Cà Mau trượt tốt nghiệp vì bị 0 điểm môn tiếng Anh do ngủ quên trong phòng thi, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết đã đề nghị Sở GD-ĐT liên hệ giám thị để làm rõ việc đã nhắc thí sinh này hay chưa.

Bộ GD-ĐT nói về nghi vấn đề thi Toán rò rỉ trên mạng xã hội

Chiều 8/7, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Đối với nghi vấn đề thi môn Toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi, Bộ GD-ĐT và Bộ Công an đã chủ động vào cuộc để xác minh thông tin.

Bộ Giáo dục kiến nghị Nhà nước định giá tối đa cho sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT chiều nay cho biết đã kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa (SGK) vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa để trình Quốc hội quyết định.

Bộ GD-ĐT đã xử lý như thế nào với 'lò ấp tiến sĩ'?

Mới đây, Thanh tra Chính phủ có kết luận đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong đó có các vi phạm liên quan đến đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong giai đoạn 2015-2019. Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm như thế nào về nội dung này?

Ồn ào luận án 'tiến sĩ cầu lông', Bộ GD-ĐT lên tiếng

Sau gần một tuần mạng xã hội và báo chí chia sẻ về những tên đề tài luận án tiến sĩ mà nếu chỉ đọc tên sẽ không thấy được hàm lượng khoa học hay ý nghĩa về mặt thực tiễn, lãnh đạo Bộ GD-ĐT đã lên tiếng.

Mong đợi gì sau điều 'kỳ lạ' gần 10 năm ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia?

Dù mới đây Bộ GD-ĐT đã công bố đáp án các môn ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022, tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề vẫn chưa được giải quyết khi không công khai điểm thi của thí sinh.

Sau phản ánh của VietNamNet, Bộ GD-ĐT công khai đáp án thi HSG quốc gia

Sau nhiều ý kiến về việc cần công khai điểm thi và đáp án thi chọn học sinh giỏi, đầu giờ chiều nay 31/3, Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi và đáp án các môn ở kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022.