Bộ Quốc phòng

Cập nhập tin tức Bộ Quốc phòng

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan quân đội gìn giữ hòa bình

Bộ Quốc phòng sáng 7/2 tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 7 sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại Phái bộ UNISFA (Khu vực Abyei), Nam Sudan, CH Trung Phi.

Năm 2023: Quyết liệt điều chỉnh tổ chức Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2023 phải quyết liệt điều chỉnh tổ chức lực lượng, tạo bước đột phá trên tất cả các mặt công tác.

Bộ Quốc phòng đề xuất sửa Luật nghĩa vụ quân sự

Luật Nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ năm 2016, qua 6 năm thi hành, Bộ Quốc phòng cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, luật vẫn còn những vướng mắc, bất cập.

Thủ tướng bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chính ủy Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri về chế độ hưu đặc thù với sĩ quan

Cử tri đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu trình Quốc hội xem xét có chế độ hưu trí đặc thù đối với sĩ quan quân đội.

Nữ sĩ quan Việt Nam đầu tiên làm việc tại Phái bộ Huấn luyện Liên minh châu Âu

Trong 7 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhận quyết định của Chủ tịch nước làm nhiệm vụ quốc tế tháng 11/2022, có nữ Trung tá Vũ Thị Liên, sĩ quan đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu ở CH Trung Phi (EUTM RCA).

Chiến thắng Ấp Bắc là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Theo Thượng tướng, tiến sĩ Lê Huy Vịnh, chiến thắng Ấp Bắc là mốc son trong tiến trình cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương.

Bộ Quốc phòng ra mắt Đội Công binh số 2 tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Sáng 27/12, Bộ Quốc phòng ra mắt Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Xăm mình trốn nghĩa vụ quân sự, kiến nghị Bộ Quốc phòng tăng chế tài xử phạt

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, hằng năm Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo rút kinh nghiệm và có hướng dẫn chi tiết cụ thể về hình xăm, chữ xăm khi tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022

Sáng 20/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư: Xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Quân đội phải làm gương, làm mẫu về mọi mặt trong toàn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, phải luôn luôn “tự soi, tự sửa”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 2022

Sáng 20/12, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 19/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương (phiên họp lần thứ 5) xem xét thông qua một số nội dung công việc.

Bình Định đề nghị Bộ Quốc phòng giao hơn 153ha đất để nâng cấp sân bay

Tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét giao hơn 153ha đất quốc phòng để mở rộng Cảng Hàng không Phù Cát.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Chiều 16/12, Bộ Quốc phòng tổ chức trao quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan làm nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tổng kết nhiệm kỳ của 4 sĩ quan tại CH Trung Phi và Nam Sudan.

Dàn máy bay, tên lửa hiện đại của Ấn Độ trưng bày tại Hà Nội

Mô hình máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas Mk-1Trainer, tên lửa đất đối không Akash, ngư lôi hạng nhẹ TAL, Radar giám sát 3D - Revathi... của Ấn Độ thu hút khách tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam trong những ngày diễn ra sự kiện.

'Biển' người chen chân tham quan triển lãm vũ khí, khí tài trước giờ đóng cửa

Chiều 10/12, hàng nghìn người đổ về tham quan các thiết bị quân sự tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 khiến cả trong nhà và ngoài sân sân bay Gia Lâm chật cứng.

Tổ hợp tên lửa SAM-3 và các khí tài hiện đại trưng bày tại Hà Nội

Hàng loạt vũ khí, khí tài quân sự hiện đại của 170 đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng an ninh từ 30 quốc gia được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.

Thứ trưởng Quốc phòng Anh mong chờ tìm hiểu công nghệ quân sự Việt Nam

Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey đánh giá triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là một sự kiện tuyệt vời, được tổ chức rất tốt. Ông mong chờ tìm hiểu một số công nghệ của Việt Nam.

Hình ảnh Su-30MK2, máy bay trực thăng Mi trình diễn tại Hà Nội

Sáng 8/12, các đơn vị máy bay chiến đấu 'hổ mang chúa' Su-30MK2, trực thăng Mi đã có màn trình diễn trong lễ khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).