Bộ Quốc phòng

Cập nhập tin tức Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lý giải vì sao quân đội chưa tăng tuổi hưu

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho biết đặc thù nhiệm vụ của công an khác với quân đội. Nếu trong quân đội cấp trên tăng tuổi nghỉ hưu thì ở dưới cũng phải tăng hết, như vậy không đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Đề xuất tăng lương hưởng trong nước với lực lượng gìn giữ hòa bình

Hiện nay lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài đang hưởng lương hàng tháng trong nước là 40%, các ý kiến đề xuất nâng mức này lên 100% để phù hợp với bối cảnh thay đổi.

Nắng gió thao trường Quân đội được Truyền hình Quốc phòng phản ánh đầy đủ

10 năm qua Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền có chất lượng, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cần thiết phải có đạo luật về quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng

Việc xây dựng Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ trưởng Quốc phòng trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Vũ Hải Sản

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những cống hiến, đóng góp của Thứ trưởng Vũ Hải Sản.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử trong Quân đội

Chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm đưa đất nước bứt phá, phát triển ngang tầm khu vực và thế giới.

5 tướng quân đội được Thủ tướng bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam nhận Huân chương ghi công của Thổ Nhĩ Kỳ

Để ghi nhận sự nỗ lực của lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trao tặng Huân chương ghi công cho đại diện Đoàn cán bộ, chiến sĩ của Việt Nam.

Lực lượng quân đội vượt địa hình, bắn pháo cối trúng hồng tâm

12 lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng phô diễn kỹ năng vượt địa hình có chướng ngại vật trong tác chiến và độ chính xác khi bắn pháo cối ở trận địa tầm xa.

Tài liệu đặc biệt Thượng nghị sĩ Mỹ trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Thượng nghị sĩ Jeff Merkley trao tặng Bộ Quốc phòng tài liệu gồm những thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích, mất tin trong chiến tranh.

Bộ Quốc phòng trả lời đề xuất mở rộng đối tượng gọi nhập ngũ

Cử tri đề nghị cần mở rộng đối tượng nhập ngũ, như học sinh sau khi học xong THPT không học các trường đại học, cao đẳng hoặc sau khi học xong chương trình đại học, cao đẳng cần phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị rút ngắn thời gian tại ngũ từ 24 xuống 12 tháng

Cử tri kiến nghị xem xét sửa đổi thời gian phục vụ tại ngũ từ 24 tháng xuống còn 12 tháng đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ quân đội

Sáng 16/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh tới dự chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022.

Đại tướng Phan Văn Giang: Thông tin kịp thời là cách quân đội xây dựng thế trận lòng dân

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng khẳng định, báo chí thực hiện tốt vai trò phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và chủ động tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đón những vị khách quý đầu tiên thăm Bộ Quốc phòng năm 2023

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư động viên lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 18/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư động viên sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ đội Việt Nam phát hiện điểm có dấu hiệu sự sống sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quốc tế, trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ, đội cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam trong hai ngày qua đã xác định được nhiều vị trí có nạn nhân, có dấu hiệu sự sống.

Lực lượng cứu nạn Việt Nam phát hiện nhiều điểm có người bị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đội cứu hộ, cứu nạn QĐND Việt Nam và chó nghiệp vụ được triển khai ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng phát hiện những nạn nhân kẹt dưới đống đổ nát sau thảm họa động đất.

Thổ Nhĩ Kỳ cảm ơn, đánh giá rất cao năng lực của hai đội cứu hộ Việt Nam

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ, chính quyền các tỉnh đông nam Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ cảm ơn và đánh giá rất cao năng lực của hai đội cứu hộ Việt Nam.

Chó nghiệp vụ của Việt Nam lùng sục giữa đống đổ nát tìm nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đội Công binh cứu sập và Đội chó nghiệp vụ của QĐND Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân trong vụ động đất ở tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ.