cả họ làm quan

Cập nhập tin tức cả họ làm quan

Dẹp 'vỉa hè' trong công tác cán bộ

Vỉa hè đường phố hanh thông, người dân có đường đi bộ; bổ nhiệm cán bộ đúng cách, sẽ tạo cơ hội, mở đường cho bậc hiền tài.

Kỷ luật cá nhân vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà

Thủ tướng vừa có ý kiến về kết quả theo dõi, kiểm tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo tại một số địa phương, đơn vị.

GĐ Sở Nội vụ Hải Dương 'đặc cách' con ruột làm phó phòng

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương ký quyết định bổ nhiệm con trai, không qua thi tuyển công chức, vào một vị trí cán bộ cấp phòng.

9 địa phương, 58 người nhà làm quan: Sai sẽ bị miễn nhiệm

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nói về việc 9 địa phương bổ nhiệm 58 người có quan hệ người nhà làm quan vừa qua.

9 địa phương, 58 người nhà làm quan

Kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ cho thấy tại 9 địa phương có 58 người nhà được bổ nhiệm, trong đó có nhiều chức vụ quan trọng.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm xóa bổ nhiệm người nhà

Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Nội vụ sửa đổi ngay quy trình thủ tục bất hợp lý, sớm xóa bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng, bổ nhiệm người nhà.

Bộ Nội vụ làm rõ cả nhà Chủ tịch huyện làm quan

Bộ Nội vụ sẽ làm việc với UBND TP Cần Thơ xung quanh thông tin bổ nhiệm người nhà của lãnh đạo huyện Phong Điền.

Vì lợi ích quốc gia, hi sinh người nào đó cũng phải làm

“Chúng ta phải chấp nhận sự hi sinh một quyền lợi nào đó, một người nào đó cũng phải làm, vì lợi ích của quốc gia, sự tồn vong của Đảng”.

Nếu giỏi giang thế, sao phải về làm lãnh đạo với bố?

Dư luận có thể hoài nghi những người được xem là “có năng lực” mà lại thích vào làm lãnh đạo với bố!

Cả họ làm quan là biến tướng của tham nhũng

Lạm dụng quyền lực, đưa người thân vào bộ máy lãnh đạo là biến tướng của tham nhũng - ĐBQH Trương Trọng Nghĩa chỉ ra.

Có hiện tượng 'cả họ làm quan' nhưng vẫn đúng quy trình

Thời gian qua, cử tri bức xúc phản ánh tại một số địa phương có hiện tượng “cả họ làm quan” nhưng vẫn đúng quy trình.

'Người được bổ nhiệm sai cần trả họ về đúng vị trí'

"Chúng ta không né tránh! Người được bổ nhiệm sai thì trả họ về đúng vị trí và xử lý người có trách nhiệm, có thẩm quyền."

Xếp ‘ghế’ cho con, cho vợ như… ‘làm xiếc’

Chả thiếu chuyện xếp ghế cho con, cho vợ của ai đó có quyền cứ như “làm xiếc”, cứ như “chuyện thường ngày ở huyện”: Chuyện đời  nó phải thế có chi mà lạ (?)

Bộ trưởng Nội vụ: Đang chờ báo cáo về 'cả họ làm quan'

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết đang chờ các địa phương báo cáo về tình trạng “cả họ làm quan”.

‘Phải gạt quan hệ họ hàng sang một bên’

Người đứng đầu phải liêm chính, công khai, minh bạch trong công tác nhân sự, gạt bỏ quan hệ họ hàng sang một bên - Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.

Thứ trưởng chạnh lòng khi báo chí nói về quy trình

Thứ trưởng Bộ Nội vụ bày tỏ quan điểm trước hiện tượng "cả họ làm quan", đều nói đúng quy trình song dư luận vẫn xôn xao.

Lãnh đạo tốt không nâng đỡ con cháu

Một nhà lãnh đạo tốt sẽ không nâng đỡ con cháu mình, vì với những lợi thế như vậy mà không hơn người khác thì có nâng đỡ cũng chẳng làm gì.

Nữ Giám đốc Sở: Luật không cấm tuyển người thân

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho rằng nhiều người nhà làm ở một nơi "có thể do trùng hợp".

Em Bí thư Hà Giang: Tức vì thông tin không đúng sự thật

Trao đổi về việc “cả họ làm quan”, Bí thư huyện Quang Bình Triệu Tài Phong kể: Cũng tức đôi chút, nhưng không ảnh hưởng công việc.

Cả họ làm quan: Lỗ thủng ở đâu?

Với quy trình, tiêu chuẩn, quy hoạch chặt chẽ, làm sao có kẽ hở, chứ đừng nói là lỗ thủng trong công tác cán bộ, làm sao đưa con cái lên làm quan?