Theo đó, đoạn video được thực hiện với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV). Đoạn phim bắt đầu từ khu vực nhà ga và sau đó cho thấy rất nhiều ngôi nhà bị phá hủy trong các trận chiến của hai bên.

Nga tìm cách kiểm soát Bakhmut kể từ mùa hè năm ngoái nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Cả Moscow và Kiev đều nhận định, nếu Bakhmut thất thủ, Nga có thể tiến sâu hơn vào miền Đông Ukraine.

Hôm 20/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut.

Lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cũng tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut và đang rút dần quân khỏi mặt trận này.

Trong khi đó, Ukraine bác bỏ thông tin trên. Chính quyền Kiev tuyên bố, lực lượng của họ tiếp tục tiến công ở các sườn của Bakhmut mặc dù tốc độ đã chậm lại và Nga đang đưa thêm viện binh đến.

Tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, khẳng định lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công và tiến gần hơn đến bao vây chiến thuật quanh Bakhmut.