chính phủ kiến tạo

Cập nhập tin tức chính phủ kiến tạo

Kiến tạo phát triển và những ấn tượng chưa từng có

Nhiều thông điệp, ý kiến đưa ra của Thủ tướng đặc biệt ấn tượng, tạo ra một niềm tin khá mạnh mẽ cho cộng đồng DN cũng như cho xã hội.

Bà Phạm Chi Lan: Nhiều ‘quan’ vẫn cứ đủng đỉnh, đẩy qua đẩy lại

Việt Nam nếu thiếu hoặc chậm tiến hành một cuộc cải cách thể chế mạnh mẽ vào lúc này thì sẽ không thể có được một chính phủ kiến tạo để dẫn dắt sự phát triển.

Chính phủ kiến tạo, cơ hội rộng mở cho kinh tế tư nhân

Năm 2016, Chính phủ đã phát động phong trào khởi nghiệp, thúc đẩy người dân, nhất là người trẻ lập nghiệp theo hướng đổi mới sáng tạo.

Kiến tạo, hành động sẽ đưa dân tộc tới thịnh vượng

Bằng con đường kiến tạo của Chính phủ, bằng tinh thần khởi nghiệp của người dân là chìa khóa đưa đất nước bước qua những nốt trầm.

Quyết liệt cho hành trình kiến tạo

Ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã miệt mài giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn, cố gắng lay chuyển bộ máy để khởi động hành trình Chính phủ liêm chính, kiến tạo...

Năm 2016: Đã khởi đầu một hành trình kiến tạo

Hy vọng có một con đường dân đặt tên là “Đợi chờ”, đang dần tự co ngắn lại: Đường từ lời hứa đến hành động.

Chính phủ kiến tạo và tinh thần khởi nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có định hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ; quyết tâm xây dựng một Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng điểm mặt 9 tồn tại năm 2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm mặt 9 tồn tại trong năm 2016, trong đó có vụ việc nổi cộm Trịnh Xuân Thanh.

Cơ hội để Bộ trưởng ‘siêu bộ’ thể hiện bản lĩnh

Có lẽ đây là thời điểm để ông Tuấn Anh thể hiện bản lĩnh người lãnh đạo một bộ được gọi là "siêu bộ" trong giai đoạn hết sức khó khăn.

"Quyền lực là đích ngắm quan trọng nhất của bọn tham nhũng"

Không thể có một Chính phủ kiến tạo, chính phủ phục vụ và hành động nếu không triệt được nạn tham nhũng quyền lực.

3 đồng hành, 5 hỗ trợ để DN Việt ‘bơi’ ra biển lớn

Chính phủ luôn lắng nghe và nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt có năng lực cạnh tranh, phát triển các thương hiệu Việt danh tiếng. Thủ tướng đề nghị thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” đối với doanh nghiệp.

Cắt giấy phép con: Chính phủ khẩn trương vào cuộc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết tối 2/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện thoại cho bà, liên quan đến dự án "Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh".

Chính phủ mới và các “Mister”… cần thay

Nếu cán bộ toàn “người nhà” thì rút cục chính sách cũng sẽ chỉ quyết định sự phát triển, vận mệnh “nhà ta”!