Ngày 27/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ Quốc tang cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo được tổ chức tại Trung tâm sự kiện Budokan, Tokyo, Nhật Bản.

Tham gia đoàn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng và lãnh đạo các bộ, ban ngành, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.  

Tham dự lễ Quốc tang có lãnh đạo Nhật Bản, gia quyến cố Thủ tướng Abe và hơn 4.300 đại biểu gồm nhiều cựu Thủ tướng, Nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo địa phương Nhật Bản và 700 khách nước ngoài đại diện cho 218 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, trong đó có các nguyên thủ, người đứng đầu và cựu lãnh đạo cấp cao của gần 50 nước.

Chủ tịch nước đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Abe. Ảnh: Reuters

Tại lễ Quốc tang, các phát biểu của Thủ tướng Kishida, Chủ tịch Hạ viện Hosoda, Chủ tịch thượng viện Otsuji, nguyên Thủ tướng Suga đều bày tỏ đau buồn và tiếc thương đối với sự ra đi đột ngột của cố Thủ tướng; khẳng định đây là sự mất mát to lớn của Chính phủ, Đảng cầm quyền Dân chủ tự do, Quốc hội, nhân dân Nhật Bản và gia quyến cố Thủ tướng.

Điểm lại những đóng góp nổi bật của cố Thủ tướng Abe, các lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ trân trọng, tâm huyết, sự đóng góp và cống hiến to lớn của  ông- vị Thủ tướng có thời gian tại nhiệm lâu nhất đối với sự phát triển của đất nước Nhật Bản... Thủ tướng Kishida khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào sự phát triển và vị thế quốc tế của Nhật Bản trên nền tảng cố Thủ tướng Abe đã gây dựng. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa viếng cố Thủ tướng Abe; bày tỏ chia buồn sâu sắc và tiếc thương vô hạn đến đảng Dân chủ Tự do, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Nhật Bản và gia quyến về sự ra đi của cố Thủ tướng Abe.

Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam cảm ơn về tình cảm, sự quan tâm và đóng góp của ông Abe dành cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong suốt 8 năm trên cương vị Thủ tướng với di sản đồ sộ, mang đậm dấu ấn Abe trên mọi lĩnh vực như hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, lao động, giao lưu nhân dân… 

Ảnh: Reuters

Thủ tướng Kishida Fumio và bà Akie (phu nhân cố Thủ tướng Abe) cảm ơn Chủ tịch nước đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tham dự lễ Quốc tang; cho đây là sự ghi nhận đặc biệt đối với đóng góp của cố Thủ tướng Abe vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời cũng thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản.  

Sau khi dự lễ Quốc tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự các cuộc gặp mặt cảm ơn đối với Trưởng đoàn các nước tham dự lễ Quốc tang do Thủ tướng Kishida và bà Akie chủ trì. 

Tại các cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến đảng Dân chủ Tự do, Chính phủ, Quốc hội, nhân dân Nhật Bản và gia quyến Ngài cố Thủ tướng Abe. Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp với cố Thủ tướng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng việc ông Abe đã dành nhiều tình cảm đặc biệt, chân thành và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch nước và Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện và thực chất hơn nữa nhằm kế thừa và tiếp nối di nguyện của cố Thủ tướng Abe Shinzo, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2023. 

Thủ tướng Kishida nhất trí sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và đặc biệt là mong muốn khi sinh thời của cố Thủ tướng Abe.

Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự lễ Quốc tang, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao các nước và các đối tác.

Chủ tịch nước gặp Thủ tướng Campuchia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc cùng nhau gìn giữ và không ngừng củng cố quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Với tinh thần đó, hai nhà lãnh đạo trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên, đặc biệt là thương mại, đầu tư, triển khai Quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế, phối hợp thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN, nhất là trong năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia.

Hai bên đều bày tỏ hài lòng về kết quả tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-2022).

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Chủ tịch nước đánh giá cao khuôn khổ Đối tác và Hợp tá toàn diện Việt Nam – EU, khẳng định Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh EU đưa ra nhiều sáng kiến tăng cường hợp tác với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy quan hệ ASEAN – EU, mong muốn các nước thành viên EU sớm  phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa hai bên (EVIPA).

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel bày tỏ nhất trí cao về việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao giữa hai bên, đánh giá tích cực về triển vọng thương mại, đầu tư và hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Chủ tịch Charles Michel cho biết, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), đề nghị Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa EU với ASEAN và hợp tác giữa EU với các nước khu vực Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức thành công Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN – EU.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr, lãnh đạo hai nước cho rằng tuy xa cách về điạ lý nhưng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là đầu tư, ứng phó biến đổi khí hậu, lao động, thủy hải sản....

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Palau Surangel Whipps. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Palau đánh giá cao doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào xây dựng cơ sở hạ tầng ở Palau và sẵn sàng tiếp nhận thêm lao động Việt Nam trong lĩnh vực này, mong muốn học tập kinh nghiệm của Việt Nam trong nông nghiệp. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác cụ thể trong ngư nghiệp, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, lao động, hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tiếp xúc với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Sri Lank Ranil Wickremesinghe và Thủ tướng Luxembua Xavier Bettel.