Trao đổi tại Ngày hội Sinh viên được tổ chức song song với vòng chung khảo cuộc thi "Sinh viên An ninh mạng 2025", Giáo sư Vũ Văn Yêm, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh: Chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước, song đồng thời cũng đặt ra những thách thức về an toàn thông tin, an ninh mạng.
Một hệ thống công nghệ hiện đại dù tiên tiến đến đâu cũng không thể vận hành bền vững nếu thiếu đi những con người có tri thức, có bản lĩnh và có đạo đức nghề nghiệp để bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh.
Trong bối cảnh đó, việc đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao về an toàn, an ninh mạng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với định hướng chiến lược bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền số và phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam.

Cũng theo Giáo sư Vũ Văn Yêm, với sứ mệnh, vai trò là cơ sở giáo dục đại học kỹ thuật công nghệ hàng đầu của cả nước, Đại học Bách khoa Hà Nội luôn coi trọng công tác đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng là một trọng điểm chiến lược. Nhà trường đã xây dựng các chương trình đào tạo tiên tiến, chuyên ngành, liên ngành gắn kết chặt chẽ khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và an ninh mạng.

Bên cạnh đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng chú trọng hợp tác với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghệ nói riêng trong nước, ngoài nước để sinh viên, học viên sau đại học có cơ hội học hỏi, thực hành, nghiên cứu và tham gia các dự án.
Tinh thần học đi đôi với hành, nghiên cứu gắn với ứng dụng luôn được Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến khích nhằm đào tạo những cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ có kiến thức vững vàng, khả năng sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại.
“Chính nhờ những mối quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến, những tình huống thực tế và sớm hình thành tư duy, giải pháp mang tính ứng dụng cao”, Giáo sư Vũ Văn Yêm nhận xét.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính - Đại học Duy Tân cho hay, nhờ việc nhà trường thiết lập được mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, các sinh viên theo học an ninh mạng tại Đại học Duy Tân đã có nhiều cơ hội tiếp cận thách thức thực tế qua việc tham gia những dự án an ninh mạng tại các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu.
“Bên cạnh đó, sinh viên còn được học hỏi từ chuyên gia, thông qua tương tác và làm việc cùng các chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới. Ngoài ra, các dự án thực tế, bài nghiên cứu chung và sự hỗ trợ từ đối tác đã tạo ra một kênh tuyển dụng mạnh mẽ và trực tiếp”, ông Nguyễn Gia Như chia sẻ thêm.