
Theo tờ Business Standard, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/5 đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh có khuôn mặt của ông với bàn tay đang đặt lên trên đảo Greenland kèm dòng mô tả: "Xin chào Greenland!".
Bức ảnh của Tổng thống Trump được đăng tải sau khi Mỹ khai trương lãnh sự quán mới tại thủ phủ Nuuk của Greenland, động thái nhằm tăng cường sự hiện diện chiến lược của Washington tại khu vực Bắc Cực. Ngoài ra, đây cũng được coi là thông điệp ngầm của nhà lãnh đạo Mỹ gửi tới hòn đảo này, khi ông Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn sáp nhập vùng lãnh thổ của Đan Mạch.
"Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát Greenland. Tương lai của Greenland phải do chính người dân Greenland quyết định", Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Ken Howery nói trong lễ khánh thành lãnh sự quán mới tại Greenland.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã từng khôi phục lãnh sự quán Mỹ tại Greenland vào năm 2020. Tuy nhiên, cơ quan này khi đó phải đặt tạm trong tòa nhà thuộc Bộ Chỉ huy Bắc Cực chung của Đan Mạch.
Kể từ năm ngoái, ông Trump đã tăng cường nỗ lực giành quyền kiểm soát Greenland từ tay Đan Mạch và chế giễu hệ thống phòng thủ của hòn đảo này. Ông Trump cũng lập luận rằng Mỹ cần Greenland cho an ninh quốc gia, tuyên bố vùng lãnh thổ trên "đang bị Trung Quốc và Nga đe dọa". Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Moscow đều bác bỏ cáo buộc này.
Vào đầu tuần này, đặc phái viên Mỹ Jeff Landry đã gặp Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen và lãnh đạo cơ quan ngoại giao Greenland Mute Egede. Ông Nielsen mô tả các cuộc thảo luận mang tính "xây dựng", nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ vẫn không thay đổi lập trường về việc kiểm soát hòn đảo.
Ngược lại, ông Landry cho biết đã đến lúc Washington "quay trở lại" hòn đảo ở Bắc Cực này, đồng thời khẳng định "Greenland cần Mỹ".


