
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh có cường độ ổn định, sau đó suy yếu dần. Ngày 12/9, khu vực này cơ bản tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ tăng nhẹ với mức cao nhất 31-33 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 12/9, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 31-33 độ và nhiệt độ thấp nhất ban đêm duy trì khoảng 22-25 độ.
Đáng lưu ý, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới và các hình thế khí quyển khác, miền Trung xuất hiện đợt mưa lớn. Cụ thể, từ chiều tối 11-12/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.
Từ đêm 12-13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Ngày 13/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.
Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.
Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới dịch chuyển lên nối với vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới/bão, đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị lượng mưa 100-200mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông, lượng mưa trên 300mm.
Mưa lớn tại các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Dự báo thời tiết ngày 12/9/2026 các vùng trên cả nước:
Hà Nội
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.
Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.
Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
Thanh Hóa đến Huế
Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ; phía Nam 30-33 độ.
Cao nguyên Trung Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.
Nam Bộ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.
TPHCM
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.


