khoa học công nghệ

Cập nhập tin tức khoa học công nghệ

Tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sáng 28/11, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đã thăm và làm việc với Bộ Pháp luật và Tài chính Singapore.

Ứng dụng công nghệ bức xạ đạt nhiều kết quả nổi bật

Công nghệ bức xạ tiên tiến tại Việt Nam đã được ứng dụng hiệu quả và có nhiều triển vọng phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Khai mạc TechDemo 2017: Kêu gọi đầu tư vào các công nghệ tiềm năng

Lễ khai mạc sự kiện “Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ (TechDemo) 2017 với chủ đề “Đổi mới công nghệ - Nâng tầm cuộc sống” diễn ra tối 22/11 tại thành phố Đà Nẵng.

Viện nghiên cứu trả lương trăm triệu/tháng chính thức hoạt động

Lễ khởi động hoạt động của Viện KHCN Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST) đã được tổ chức sáng 21/11 tại Bộ KHCN.

Sẽ cung cấp thông tin về 1.800 nguồn cung công nghệ tại TechDemo 2017

Thông tin trên được đưa ra tại Họp báo về sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ năm 2017” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Techfest 2017: 29 vụ đầu tư trị giá hơn 4,5 triệu USD

29 thương vụ đầu tư được cam kết với tổng giá trị hơn 4,5 triệu USD đã được thực hiện trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 2017 (Techfest 2017).

Australia hỗ trợ 10 triệu đô la giúp Việt Nam đổi mới sáng tạo

Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam tuyên bố Đổi mới sáng tạo là một trụ cột mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, góp phần tăng cường quan hệ song phương.

Sẽ trình chiến lược quốc gia về sở hữu trí tuệ vào cuối năm

Dự thảo Chiến lược dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào cuối năm 2017.

"Khởi nghiệp: Đừng hỗ trợ chung chung, mang tính phong trào"

Theo Bộ trưởng Bộ KHCN, yêu cầu quan trọng trong chính sách đối với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là không đầu tư dàn trải, không hỗ trợ chung chung mang tính phong trào.

“Sinh viên có nhiều ý tưởng tốt nhưng chưa biết cách tự lập nghiệp”

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) Trần Văn Tùng chia sẻ tại Hội thảo khoa học liên kết vùng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo diễn ra chiều 03/11 tại Thái Nguyên

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã gọi vốn hàng triệu USD

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam được hình thành trong vài năm trở lại đây. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Việt đã gọi vốn được hàng triệu USD.

Công bố chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Sơn La

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa phối hợp với UBND tỉnh Sơn La công bố chỉ dẫn địa lý “Sơn La” cho sản phẩm cà phê của tỉnh.

75% các nghiên cứu của vùng Đông Nam Bộ được ứng dụng sau nghiệm thu

Các địa phương vùng Đông Nam Bộ đã dành khoảng 65-70% kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu triển khai, phát triển công nghệ với tỷ lệ ứng dụng sau nghiệm thu đạt khoảng 70-75%.

Những phát minh làm thay đổi cuộc sống con người

Có rất nhiều phát minh đã làm thay đổi hoàn toàn cách sống và thậm chí là tạo ra nét văn minh mới cho loài người.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Cần xây dựng văn hóa nghiên cứu trong trường đại học"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng cần xây dựng văn hóa nghiên cứu khoa học trong các trường đại học, cũng như làm nghiêm các quy định về nghiên cứu khoa học, xây dựng chiến lược khoa học công nghệ bài bản.

“Điểm nghẽn” của nghiên cứu khoa học trong trường đại học Việt Nam

Việc đầu tư, phân bổ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đại học còn nhiều hạn chế.

300 đại biểu bàn cách phát triển khoa học và công nghệ trong trường đại học

Hội nghị “Phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2017-2025” sẽ diễn ra tại Trường ĐH Xây dựng vào sáng 29/7.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia (đợt 2, năm 2017).

Từ sự cố môi trường, không dễ dãi dùng công nghệ lạc hậu

Đầu tư công nghệ lạc hậu, những dự án gây sự cố môi trường đã xảy ra không cho phép chúng ta dễ dãi trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Ngày hội khoa học hạt nhân tại Hà Nội

Vừa qua, vào ngày 18/5/2017, tại Trung tâm Thông tin Năng lượng nguyên tử, ở Hà Nội, đã diễn ra Ngày hội Hạt nhân & Khoa học năm 2017.