kinh tế tư nhân

Cập nhập tin tức kinh tế tư nhân

Ai sẽ dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam?

 - Nếu coi tư nhân là đội quân làm giàu và thịnh vượng cho đất nước thì nhà nước cần mở cho doanh nghiệp tư nhân cơ hội làm ăn, và các chính sách được bình đẳng như đối xử với các doanh nghiệp FDI.

Con số bất ngờ từ Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2019

Ngày 10/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019”, cuốn sách đầu tiên trong bộ sách trắng doanh nghiệp Việt Nam thường niên.

Sửa sai phải sửa từ gốc

 -  Sửa từ gốc và sửa nhanh đường lối sai, không phù hợp với thực tế khách quan luôn tạo nên bước ngoặt vô cùng to lớn, mang tính đột biến trong nhiều lĩnh vực kinh tế của đất nước.

"Người ta phấn khởi nhưng chưa yên tâm để làm ăn đâu"

 - “Nhà nước rất rõ ràng trong phát triển kinh tế tư nhân. Vừa qua, Thủ tướng làm diễn đàn kinh tế tư nhân rất tốt, rất hay, nhưng người ta phấn khởi nhưng chưa yên tâm để làm ăn đâu".

‘Động lực quan trọng’ hụt hơi vì vướng nhiều rào cản

 - Nguyên nhân cơ bản làm ‘động lực quan trọng’ hụt hơi là cải cách thể chế kinh tế chưa theo kịp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất.

Tránh kỳ thị DN tư nhân và tâm tình của Bí thư Bắc Ninh

Tại thảo luận tổ của QH về tình hình kinh tế-xã hội hôm qua, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh chia sẻ nhiều trăn trở của địa phương về việc phát triển kinh tế tư nhân.

Chỉ khi kinh tế tư nhân phát triển mới có dân giàu, nước mạnh

- Ở các nước phát triển, khu vực kinh tế tư nhân chiếm trên 85% GDP, là nền tảng và là trụ cột đảm bảo cho nền kinh tế quốc gia phát triển ổn định, vững mạnh. 

Từ những câu hỏi trăn trở của Tổng Bí thư

 - “Chúng ta cần phát triển tối đa kinh tế tư nhân vì đây chính là con em bạn bè của chúng ta, là gia đình của chúng ta, của xã hội chúng ta chứ còn ai khác mà lấn cấn, do dự”.

Tâm thế ‘cơi nới’ và ‘dò đá qua sông’ thì không thể tiến dài, tiến xa

 - Chúng ta ai cũng có khát vọng Việt Nam phải trở nên thịnh vượng, hùng cường, nhưng tại sao chúng ta lại đi những bước dò dẫm chứ không phải những bước dài đột phá?

Làm sân bay Long Thành: Nhà nước 30 năm, tư nhân chỉ 10 năm

 Các tỷ phú, doanh nhân nói về câu chuyện của các doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển kinh tế là tiêu điểm chính trong tuần qua.

Thủ tướng: Doanh nhân kinh doanh liêm chính, kiếm lợi nhuận chân chính

 Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019 ngày 2/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng doanh nhân cần kinh doanh liêm chính, tìm kiếm lợi nhuận chân chính, doanh nhân có vai trò quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta.

Kinh tế tư nhân là 'rường cột' của kinh tế Việt Nam

 - Chất lượng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta không thể không trăn trở, chúng ta chưa có được một thế hệ các nhà công nghiệp dân tộc.

Ông chủ tư nhân Việt: Bóng đá nổi danh Châu Á, sân bay đẳng cấp quốc tế

 Những tập đoàn kinh tế tư nhân đã gây dựng hình ảnh trên nhiều “mặt trận” như bóng đá, làm đường, sân bay, hàng không…

Ban bí thư chỉ thị xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Ban bí thư ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

PGS.TS Trần Đình Thiên chỉ thẳng điểm bất thường trên thị trường bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản của Việt Nam chủ yếu đầu cơ nên dễ gặp rủi ro và chỉ đóng góp gần 10% GDP hàng năm.

Cấp 800 tỷ từ ngân sách: Trăm ngàn doanh nghiệp hưởng lợi

Tại báo cáo đánh giá 1 năm triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính cho hay đã cấp cho Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa hơn 837 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Dân mới là vạn đại và ai cũng trở về làm dân

- Nếu chín muồi mới tiến hành sửa đổi, còn chưa chín muồi thì nên dời lại, không lỡ mất cơ hội. Việc dời xem xét hai luật này thêm một kỳ họp Quốc hội hi vọng là vì tinh thần đó.

Xã hội hóa du lịch, tại sao không?

Được kỳ vọng là khu vực hứa hẹn mang lại thương hiệu đẳng cấp cho du lịch Việt Nam, thế nhưng miền Trung - Tây Nguyên vẫn chưa tạo ra bứt phá để trở thành điểm đến có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Không thể đặt 30%GDP ra "ngoài vòng pháp luật"

- Viết bài này cho Diễn đàn Vì Việt Nam hùng cường, tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh đến khu vực kinh tế hộ gia đình đang chiếm tới hơn 30% GDP nhưng lại bị bỏ quên, hay đặt ra ngoài vòng luật pháp.

Phái đoàn Triều Tiên tham quan mô hình kinh tế tư nhân ở Việt Nam

Sau khi tham quan Quảng Ninh, đoàn đại biểu Triều Tiên đến thăm và làm việc với lãnh đạo tập đoàn Vingroup, các công ty VinFast, VinSmart và VinEco tại Hải Phòng.