luật pháp

Cập nhập tin tức luật pháp

Trung Quốc ban hành luật cấm trẻ em không được chơi game quá 90 phút mỗi ngày

(GameSao.vn) – Trẻ vị thành niên cũng không được phép chi quá 670,000 đồng mỗi tháng cho các giao dịch in-game.

Seoul sửa luật hôn nhân sau vụ chồng Hàn đánh vợ Việt

Hàn Quốc sẽ ban bố một đạo luật cấm đàn ông có tiền sử bạo hành gia đình kết hôn với phụ nữ nước ngoài, Bộ Tư pháp nước này xác nhận.

Ảrập Xêút đổi luật cho phép phụ nữ đi du lịch, đăng ký kết hôn

Ảrập Xêút vừa thay đổi quy định quốc gia để cho phép phụ nữ trưởng thành đăng ký kết hôn, ly hôn và làm người giám hộ của trẻ em dưới tuổi trưởng thành – Hãng Reuters trích lại báo cáo của truyền thông địa phương đưa tin.

Tranh nhau phòng họp, nghị sĩ Hồng Kông lao vào ẩu đả

Hôm 11/5, một cuộc ẩu đả đã diễn ra ở cơ quan lập pháp Hồng Kông do bất đồng về một dự luật dẫn độ tội phạm sang đại lục.

Dâm ô trong thang máy: Sao cuộc sống sôi sục mà pháp luật lại thờ ơ?

 - Cuộc sống ở ta đã phát sinh quá nhiều điều khẩn thiết mỗi ngày, nhưng sự phản ứng của nhà làm luật sao lại chậm chạp quá vậy!

 

Đạo đức và lợi ích nhóm

 - Theo dõi vụ ly hôn “ngàn tỷ”, người viết bài đặc biệt chú ý đến chi tiết ông chủ Trung Nguyên đề cập đến từ “đạo đức”, từ mà nhìn rộng ra đang rất cần nhấn mạnh trong mọi mặt của cuộc sống.

 

 

Liêm sỉ và lòng tự trọng

- Muốn xã hội ngày càng tốt đẹp, trong sáng không chỉ coi trọng và thượng tôn pháp luật mà rất cần đến liêm sỉ và tự trọng của mỗi con người.

Game thủ Bỉ không còn mua được loot box

(GameSao.vn) – Overwatch và Heroes of the Storm là hai tựa games đầu tiên vô hiệu hóa tính năng này.

Kỹ sư Nga bị bắt vì dùng siêu máy tính cơ sở hạt nhân đào Bitcoin

Hai kỹ sư làm việc tại một cơ sở hạt nhân bí mật của Nga đã dùng một trong số siêu máy tính mạnh nhất nước này để đào Bitcoin.

Dùng tiền của dân, sao phải bí mật!

Cái gì là bí mật của quốc gia thì giữ ở chế độ mật, còn cái gì không cần thì đừng mật. Công khai ra hết, trừ những cái thực sự thuộc về an ninh quốc phòng. Dùng tiền của dân tại sao lại bí mật.

Từ 2018, vợ có thể bị phạt 50 triệu đồng nếu vào tài khoản Facebook của chồng mà chưa được đồng ý?

Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin mạng và an toàn thông tin mạng.

Đăng ảnh con lên Facebook bị phạt từ 1/6 tới?

Hiện nay các bậc cha mẹ vẫn thường đăng ảnh khoe con trên Facebook một cách khá thoải mái và vô tư. Tuy nhiên theo Luật Trẻ em 2016 có hiệu lực từ 1/6 thì ngay cả việc cha mẹ đăng ảnh con lên Facebook cũng có thể vi phạm pháp luật.

Kỳ lạ những cái tên trẻ em bị cấm đặt trên thế giới

Không phải cứ muốn là cha mẹ có thể đặt bất cứ tên gì cho trẻ. Ở một số quốc gia quy định khá nghiêm ngặt, nếu không tuân thủ, những cái tên đó sẽ bị loại bỏ.

Đừng để sáng kiến ‘buồn cười’ cũng được... duyệt

Vai trò của QH là cơ quan lập pháp: không phải anh ngồi chờ người ta trình dự án luật để sửa câu chữ, mà phải cân nhắc những yếu tố bất lợi cho nhóm này và những yếu tố bất lợi cho nhóm kia.  

Có khi ra chính sách, đầu lẩn thẩn nghĩ về... vợ

Kinh phí làm luật hiện nay rất hạn chế, dường như là phụ cấp để làm luật.  Kinh phí làm một luật chỉ vài ba trăm triệu. Với lý do rằng làm luật không có kinh phí riêng, cán bộ công chức nhà nước hưởng lương là phải làm.

Khi các bộ cố tình ôm 'cơ chế cục bộ'

Các bộ ngành làm luật mang tính cục bộ rất cao. Bộ nào chủ trì thì nội dung của luật đều tạo cơ chế thuận lợi cho quản lý của bộ ngành đó.

Sao lại sợ công an?

Không biết nơi khác thì thế nào, chứ những nơi tôi đến, tôi ở, tôi biết thì nhiều lúc người dân lo sợ khi công an đến nhà.

Đăng ảnh con lên facebook, mẹ Việt tá hỏa thấy người lạ nhận vơ

Một ngày 'lượn lờ' mạng xã hội, chị Thắm (Bắc Ninh) đã tá hỏa khi thấy ảnh con trai mình xuất hiện trên Facebook của một người lạ hoắc.

Đã thỏa thuận hòa giải nhưng công an còn tịch thu xe tôi

Em gái tôi năm nay 16 tuổi nhưng đã biết đi xe máy. Hôm trước, em tôi có mượn xe máy của tôi đi trên đường Quốc lộ 1A và xảy ra va chạm với một người khác cũng chỉ 17 tuổi

Khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam với tội xâm hại tình dục trẻ em

LS Vân cho rằng nếu hành vi của Minh béo thực hiện tương tự ở VN với trẻ nằm trong độ tuổi từ 16 tuổi trở lên sẽ không bị coi là phạm tội