Hôm 25/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ an ninh bổ sung 400 triệu USD cho Ukraine bao gồm tên lửa phòng không, xe bọc thép, và các máy bay không người lái (UAV).

Theo hãng tin Reuters, Mỹ sẽ lần đầu tiên cung cấp UAV trinh sát siêu nhỏ Black Hornet do công ty Teledyne FLIR Defense chế tạo. UAV nhỏ tới mức nằm gọn trong lòng bàn tay người và chỉ nặng 33gr.

UAV trinh sát siêu nhỏ Black Hornet. Ảnh minh họa 

Theo công ty Teledyne FLIR Defense, Ukraine đã sử dụng UAV Hornet do Na Uy chế tạo thông qua gói viện trợ của Chính phủ Anh và Na Uy. 

Ngoài Black Hornet, gói hỗ trợ 400 triệu USD của Mỹ cho Ukraine còn bao gồm đạn dược cho các hệ thống Patriot, NASAMS, HIMARS, xe bọc thép Stryker, cùng nhiều rocket. Đây là gói hỗ trợ an ninh thứ 43 được Mỹ cung cấp cho Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, tổng giá trị viện trợ quân sự mà Mỹ đã chuyển cho Kiev là hơn 43 tỷ USD. 

Nga chiếm ưu thế tác chiến điện tử

Phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận, Nga sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử để vô hiệu hóa UAV của Ukraine, gây khó khăn cho cuộc phản công của Kiev. “Bạn không cần phải bắn hạ UAV bằng tên lửa, hay súng. Chỉ đơn giản buộc nó lao xuống, đánh chặn bằng hệ thống tác chiến điện tử”, ông Ignat nói.

Nga có nhiều hệ thống mạnh mẽ để can thiệp vào hoạt động của các lực lượng phòng không Ukraine. Ukraine đã đạt tiến triển trong tác chiến điện tử, nhưng chúng tôi bắt đầu chậm hơn”, ông Ignat nói thêm. 

Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên báo cáo đánh chặn các UAV Ukraine mà không cần tốn một viên đạn. Như trong vụ bán đảo Crưm bị tập kích vào ngày 24/7, Nga tuyên bố đã hạ 17 UAV Ukraine, trong đó 14 UAV bị vô hiệu hóa do gây nhiễu tín hiệu. 

Ukraine càng phản công càng gặp khó?

Ukraine càng phản công càng gặp khó?

Tốc độ phản công chậm hơn nhiều so với dự kiến khiến cơ hội chọc thủng phòng tuyến của Nga, và giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đối với Ukraine có thể sớm khép lại.