năng lượng

Cập nhập tin tức năng lượng

ĐB muốn xóa quy hoạch điện hạt nhân Ninh Thuận, Bộ trưởng Công Thương nói chưa thể

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên kiến nghị với Chính phủ và báo cáo Quốc hội về quy hoạch địa điểm phát triển điện hạt nhân ở Ninh Thuận đó là "chưa nên xem xét đến, chờ các cấp có thẩm quyền quyết định".

Điện hạt nhân Ninh Thuận: 6 năm dừng dự án, vẫn có nhiều dấu hỏi

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ xem xét tạm giữ Quy hoạch đối với các vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Nâng cao năng lực quản lý hiệu quả năng lượng ở Việt Nam

Ngày 25/2/2022 diễn ra “Hội thảo về các hoạt động nâng cao năng lực cho tổ chức công có nhiệm vụ và chức năng về Hiệu quả năng lượng ở Việt Nam”, thu hút sự tham gia của các tổ chức, DN công lập về Hiệu quả Năng lượng (HQNL).

Nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn, xoay chuyển để phát triển bền vững

Khi nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, mức nhập khẩu năng lượng sẽ ngày càng lớn. Việc chuyển dịch sử dụng năng lượng hiệu quả để không bị phụ thuộc đang đặt ra bức thiết.

Phát biểu của Thủ tướng về 'Năng lượng toàn cầu: Chuyển đổi để phát triển'

Phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Diễn đàn lần thứ IV “Tuần lễ năng lượng Nga” được tổ chức tại Moscow từ ngày 13-15/10.

Thủ tướng nêu các định hướng chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng

Việt Nam nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chuyển đổi cơ cấu nguồn năng lượng theo hướng nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo gắn liền với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Sử dụng hiệu quả than cho phát điện

Nguồn cung than cho phát điện sẽ phải nhập khẩu ngày càng nhiều nên sử dụng tiết kiệm, hiệu quả loại năng lượng này là điều quan trọng.

'Giảm huy động khí có thể ảnh hưởng nền kinh tế'

Theo Petrovietnam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhu cầu huy động khí của khách hàng, đặc biệt là huy động khí cho phát điện ở mức thấp, tác động xấu đến nguồn thu ngân sách Nhà nước, cũng như nền kinh tế và chiến lược năng lượng quốc gia.

Haicatex đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2024 tiết kiệm 914.545kWh

Haicatex đặt mục tiêu giai đoạn 2020-2024 tiết kiệm 914.545kWh, góp phần giảm chi phí sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm.

Chuyên gia khuyến cáo cách sử dụng điện tối ưu

Cùng với việc thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, hiệu quả, Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) cũng khuyến nghị khách hàng nên sử dụng các sản phẩm năng lượng xanh.

Mỹ giúp thúc đẩy ngành năng lượng Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Công thương hôm nay tổ chức sự kiện tổng kết dự án Năng lượng phát thải thấp Việt Nam (V-LEEP) do USAID tài trợ.

Đập thủy điện lớn thứ hai thế giới của Trung Quốc tàn phá môi trường thế nào?

Dù mang lại lợi ích trong việc đảm bảo an ninh năng lượng nhưng tác động tiêu cực từ đập thủy điện Bạch Hạc Than của Trung Quốc cũng rất lớn.

Cách Trung Quốc thần tốc xây đập thủy điện lớn thứ hai thế giới

Theo nhóm kỹ sư đứng đầu dự án xây đập Bạch Hạc Than, điều làm nên sự khác biệt là việc áp dụng rộng rãi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cận cảnh đập thủy điện lớn thứ hai thế giới sắp đi vào hoạt động

Dự kiến, đập thủy điện Bạch Hạc Than nằm giữa hai tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, Trung Quốc sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2021.

Trung Quốc công bố Sách Trắng về Năng lượng

Trung Quốc, chiều nay (21/12), công bố Sách Trắng về sự phát triển năng lượng của nước này.

Cần 150 tỷ USD để đầu tư nguồn điện: Chờ dòng vốn ngoại

Việc thu hút đầu tư tư nhân vào ngành điện nói chung và vào các dự án điện độc lập (IPP) hiện nay còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

EVNFinance nhận gói tín dụng 15 triệu USD từ GCPF

Ngay trước thềm Đại hội cổ đông thường niên 2020, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance) đã nhận được những dòng vốn đầu tiên trong gói tài trợ tín dụng từ Quỹ Hợp tác Khí hậu toàn cầu (GCPF).

Hút nguồn lực tỷ USD đầu tư phát triển năng lượng

Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đã đặt ra những nền tảng cho khu vực tư nhân tham gia mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực năng lượng, tạo sân chơi bình đẳng hơn cho các doanh nghiệp.

 

Yêu cầu loại bỏ bao cấp, độc quyền trong ngành năng lượng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiến lược mới, cung cấp đủ nhu cầu năng lượng cho đất nước

 Nghị quyết của Bộ Chính trị nhìn nhận ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức